Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông

Chiều 22-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) sáu tháng đầu năm và triển khai kế hoạch sáu tháng cuối năm. Cùng dự, có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và 63 địa phương tại các đầu cầu trực tuyến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TRẦN HẢI
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Công tác bảo đảm ATGT là vấn đề được Đảng, Nhà nước và Quốc hội đặc biệt quan tâm. Sáu tháng qua, tai nạn giao thông (TNGT) được giảm sâu cả ba tiêu chí là một thành công lớn. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương nỗ lực, cố gắng của Ủy ban ATGT quốc gia và các bộ, ngành; sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các địa phương trong bảo đảm trật tự ATGT. Với phương châm “Tính mạng con người là trên hết”, các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương cần sâu sát hơn nữa, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế TNGT, giữ bình yên cho mỗi gia đình. Tuy nhiên, hằng năm vẫn còn khoảng 8.000 người chết là thiệt hại không thể đo đếm. Riêng sáu tháng qua, nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương do lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy gây ra phải được xác định là hiện tượng nguy hiểm, đáng báo động. Nhiều cơ quan đăng kiểm, cơ sở đào tạo lái xe đã buông lỏng, tiếp tay cho sai phạm, gây ra những hậu quả khôn lường. Một số doanh nghiệp có tình trạng khoán trắng cho lái xe, chạy bất kể ngày đêm, tiềm ẩn nguy cơ lớn gây ra tai nạn, cần phải có biện pháp ngăn chặn hiệu quả,... Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải trong thời gian tới cần khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, xây dựng khung pháp lý quan trọng, trong đó có vấn đề về ATGT; điều chỉnh Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Ngoài ra, lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh vận tải, yêu cầu loại bỏ ngay các điều kiện không cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Bộ Tư pháp rà soát, sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng nặng mức xử phạt các vi phạm về ATGT,... Toàn xã hội cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền mạnh mẽ, nghiêm túc, đưa vào sinh hoạt văn hóa thôn, xóm nhằm thay đổi nhận thức của người dân về tuân thủ pháp luật về ATGT. Các cơ quan chức năng cần nâng cao tinh thần nghiêm minh, liêm chính, thân thiện, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng tiêu cực, nhận hối lộ của một bộ phận cảnh sát giao thông để bỏ qua vi phạm,...

Theo đánh giá Ủy ban ATGT quốc gia, sáu tháng đầu năm, TNGT giảm sâu cả ba tiêu chí trong nhiều năm trở lại đây. Cả nước xảy ra 8.385 vụ TNGT (giảm hơn 7%), làm chết 3.810 người (giảm hơn 7,5%), bị thương 6.358 người (giảm hơn 9,6%) so cùng kỳ năm 2018; có 47 địa phương số người chết do TNGT giảm so cùng kỳ. Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý gần hai triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 1.200 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe gần 164 nghìn trường hợp, tạm giữ hơn 292 nghìn phương tiện (trong đó, xử lý 78.117 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 239 trường hợp dương tính với ma túy).

* Chiều 22-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ta-kê-bê Chư-tô-mư, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được gặp lại Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Cố vấn cùng với ông Ni-cai Tô-si-hi-rô, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt và các bạn bè Nhật Bản dành cho Thủ tướng và đoàn Việt Nam trong dịp Thủ tướng thăm tỉnh Oa-ca-y-a-ma dự Lễ hội Hoa sen Nhật Bản - Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, phát triển quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao. Việt Nam rất quý trọng tình cảm này, đồng thời luôn nỗ lực hết sức mình phát triển mối quan hệ hết sức tốt đẹp đó. Nhân dịp này, Thủ tướng chúc mừng Đảng LDP vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản.

Ông Ta-kê-bê Chư-tô-mư chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn của ông Ni-cai Tô-si-hi-rô tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định LDP cũng như Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt luôn mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Nhật Bản rất vinh dự đã được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm tỉnh Oa-ca-y-a-ma dự Lễ hội Hoa sen Nhật Bản - Việt Nam vừa qua; bày tỏ cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Việt Nam. Ông cũng vui mừng được biết Trường đại học Việt - Nhật phát triển mạnh mẽ thời gian qua và luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước hết sức ủng hộ. Phía Nhật Bản mong muốn Chính phủ Việt Nam sớm phê duyệt cơ chế tài chính đặc thù cho trường hoạt động hiệu quả và bản thân ông Ni-cai Tô-si-hi-rô cũng hết sức quan tâm dự án Trường đại học Việt - Nhật. Ông tin rằng, Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, là một trong những trung tâm của châu Á và trường sẽ đóng góp tích cực vào quá trình này.

Đánh giá cao các ý kiến của cố vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, trong đó, dự án Trường đại học Việt - Nhật là “ngọn hải đăng” trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trường hoạt động hiệu quả. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng trường phát triển xứng tầm quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao sự tích cực, trách nhiệm của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam U-mê-đa Kư-ni-ô trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực, tích cực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án, vấn đề chung của hai nước. Thủ tướng mong ông Ta-kê-bê Chư-tô-mư luôn nỗ lực, tích cực đóng góp nhiều hơn nữa vào thúc đẩy quan hệ hai nước. Qua cố vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới Thủ tướng Sin-dô A-bê, ông Ni-cai Tô-si-hi-rô.