Thủ tướng dự khánh thành Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau

NDO -

NDĐT - Sau một thời gian khẩn trương xây dựng, đến nay, Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau đã hoàn thành. Lễ khánh thành công trình trên diễn ra vào tối 10-12. Tham dự lễ khánh thành có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia nghi thức cắt băng khánh thành Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia nghi thức cắt băng khánh thành Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau được mô phỏng theo kiến trúc cột cờ tại Thủ đô Hà Nội, do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (nhiệm kỳ 2010-2015) hỗ trợ cho tỉnh Cà Mau, tổng kinh phí xây dựng hơn 140 tỷ đồng. Công trình đặt trong khuôn viên Khu du lịch Mũi Cà Mau, gần với các công trình quan trọng khác, như: Cột mốc tọa độ Quốc gia, Biểu tượng mũi tàu Cà Mau, Biểu tượng điểm cuối đường Hồ Chí Minh,…

Theo đại diện chủ đầu tư, Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau được xây dựng kiên cố, gồm ba tầng đế và thân cột cờ, tổng chiều cao tính cả cán cờ là hơn 41m. Công trình còn có khu vực phục vụ biểu diễn lễ hội, có thang dẫn lên kỳ đài để phục vụ khách tham quan du lịch, khu vực trưng bày hiện vật và tư liệu lịch sử,...

Thủ tướng dự khánh thành Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau ảnh 1

Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau còn có giá trị và ý nghĩa khẳng định chủ quyền lãnh thổ dân tộc, chủ quyền biển đảo quốc gia, gắn bó bắc nam một nhà, gắn bó tình cảm của Thủ đô với quê hương vùng đất cuối cùng cực nam tổ quốc.

Cảm ơn những tình cảm quý báu mà Đảng bộ, quân và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã dành cho Cà Mau trong suốt thời gian qua, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ: Công trình mà Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng cho Cà Mau, ngoài tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch còn chứa đựng tình cảm sâu nặng, gắn bó keo sơn giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng đất cuối cùng cực nam tổ quốc, để Cà Mau tự tin, vững vàng hơn như con tàu Mũi Cà Mau rẽ sóng vươn ra biển lớn.

Trước đó, vào cuối giờ chiều cùng ngày, cũng tại khuôn viên Khu du lịch Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), UBND tỉnh Cà Mau đã long trọng khánh thành công trình Tượng Mẹ và Đền thờ Lạc Long Quân.