Thủ tướng Chính phủ tiếp Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các LLVT Cách mạng Cu-ba

Chiều 16-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Thượng tướng A.Mi-ê-ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các Lực lượng vũ trang (LLVT) Cách mạng Cu-ba.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của đồng chí A.Mi-ê-ra; vui mừng trước kết quả thành công của cuộc hội đàm giữa Bộ Các LLVT Cách mạng Cu-ba với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cu-ba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô gây dựng; các thế hệ lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân hai nước dày công vun đắp; quan hệ hai nước mãi mãi bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Thủ tướng khẳng định, chuyến thăm này của Tổng Tham mưu trưởng đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Việt Nam luôn quan tâm tình hình, theo sát mọi bước phát triển của đất nước Cu-ba.

Tổng Tham mưu trưởng A.Mi-ê-ra bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau nhiều năm. Bày tỏ thật sự ngạc nhiên về những đổi thay, thành tựu nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua, đồng chí cho rằng, điều đó có được là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực, cần cù của nhân dân Việt Nam. Chính vì vậy, Cu-ba cần học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Ðồng chí nêu rõ, Cu-ba đang gặp khó khăn do chính sách bao vây cấm vận, nhất là gặp khó khăn về lương thực. Trong hoàn cảnh đó, LLVT Cách mạng Cu-ba được Chính phủ giao nhiệm vụ bảo đảm lương thực cho đất nước. Do đó, đồng chí mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Cu-ba về giống ngô, chuyên gia sang giúp canh tác cây ngô. Lâu nay, Quân đội Cu-ba đóng vai trò quan trọng trong sản xuất lương thực cho đất nước. Ðồng chí mong Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ đề nghị này và thông qua bộ chuyên ngành của Việt Nam giúp đỡ Cu-ba. Ngoài ra, Cu-ba mong Việt Nam hỗ trợ phát triển công nghiệp, trong đó có ngành đóng tàu; hợp tác với Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh mạng.

Ðồng chí khẳng định, quan hệ Cu-ba - Việt Nam là quan hệ mẫu mực trên thế giới hiện nay; cho biết, trong hội đàm vừa qua, lãnh đạo hai Bộ đã nhất trí xây dựng những văn kiện, tài liệu lịch sử tổng kết 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960-2020) để tuyên truyền cho người dân hai nước, nhất là cho giới trẻ. Ðồng chí cũng cảm ơn Việt Nam đã nêu tấm gương sáng về bảo vệ vững chắc đất nước cũng như trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn ủng hộ hợp tác giữa hai Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trước diễn đàn Ðại hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam đã nhất quán quan điểm ủng hộ Cu-ba, lên án chính sách bao vây cấm vận chống Cu-ba. Việt Nam luôn đứng bên cạnh nhân dân Cu-ba anh em; hỗ trợ Cu-ba hết sức mình trong khả năng. Về những đề nghị của phía Cu-ba, Thủ tướng giao lãnh đạo Bộ Quốc phòng báo cáo cụ thể Bộ Chính trị, Chính phủ để có quyết sách. Thủ tướng nêu rõ, trong khó khăn, hai nước càng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vì Việt Nam thấu hiểu hơn ai hết tình cảnh khó khăn khi từng bị bao vây cấm vận trước đây. Do đó,Việt Nam luôn nỗ lực giúp đỡ Cu-ba vượt qua khó khăn, nhất là trong việc cung cấp lương thực. Thủ tướng cũng gợi ý và mong muốn Cu-ba tận dụng mọi lợi thế về sản phẩm đặc thù để từ đó vươn lên phát triển.

Thủ tướng cũng khẳng định, Việt Nam có kinh nghiệm trong vấn đề an ninh mạng; có các doanh nghiệp mạnh như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) rất có kinh nghiệm về phát triển viễn thông, bảo đảm an ninh mạng. Do đó, Cu-ba hoàn toàn có thể tin tưởng vào Việt Nam trong hợp tác về lĩnh vực này. Việc hợp tác sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước.

Thủ tướng chúc đồng chí A.Mi-ê-ra hoàn thành tốt mọi trọng trách mà Ðảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Cu-ba giao phó; chúc nhân dân Cu-ba anh em đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phát triển mạnh mẽ.

* Chiều 16-9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thượng tướng A.Mi-ê-ra dẫn đầu Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Cu-ba, đã đến chào xã giao Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng và hội kiến Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đã hội đàm với Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Cu-ba do Thượng tướng A.Mi-ê-ra làm Trưởng đoàn. Tại hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi nước; trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua; thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác năm 2019 và những năm tiếp theo. Hai bên thống nhất năm 2019 và những năm tiếp theo tiếp tục tăng cường quan hệ toàn diện, đưa sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu... Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao, hai bên thống nhất triển khai soạn thảo Bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng song phương (1960 - 2020).