Thủ tướng Chính phủ tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cu-ba; Đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN; Đoàn Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt

Chiều 12-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cu-ba Ô.Mác-ti-nét.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quan hệ hai nước hết sức đặc biệt, gắn bó máu thịt, có truyền thống nhiều năm qua; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện, ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp; qua đó góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam - Cu-ba trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Ô.Mác-ti-nét bày tỏ vinh dự lần đầu tiên được thăm Việt Nam; nêu rõ, nhân dân hai nước rất gắn bó với nhau; tin tưởng chắc chắn những kinh nghiệm quý báu của Việt Nam sẽ giúp đỡ Cu-ba trong lĩnh vực tư pháp. Cu-ba mặc dù đang gặp nhiều khó khăn vì cấm vận nhưng vẫn nỗ lực vươn lên phát triển, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam kiên định đường lối ủng hộ nhân dân Cu-ba anh em tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc; chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Cu-ba, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước; hoan nghênh việc thúc đẩy quan hệ giữa các bộ, ngành hai nước mạnh mẽ hơn nữa, trong đó việc hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Cu-ba phát triển kinh tế trong khả năng của mình.

Qua Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới các Nhà lãnh đạo Cu-ba.

* Chiều 12-12, tại Hà Nội, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Tư pháp hội đàm với đồng chí Ô.Mác-ti-nét, Bộ trưởng Tư pháp Cu-ba và Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư pháp Cu-ba.

Tại hội đàm, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm, cùng thống nhất các hoạt động hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực: xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật; cải cách tư pháp, hoàn thiện các cơ quan pháp luật và các tổ chức hành nghề pháp luật. Nhất là, công tác liên quan đến người dân, tập trung vào các hệ thống đăng ký và công chứng; công tác phổ biến và giáo dục pháp luật; đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức và những người hành nghề trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp…

Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, đối với nhân dân Việt Nam, đoàn kết, hữu nghị với Cu-ba là mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Việt Nam mãi mãi biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em về sự đoàn kết, ủng hộ quý báu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Với tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em, Bộ Tư pháp sẵn sàng chia sẻ với các đồng chí, đồng nghiệp Cu-ba kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ (USABC) do ông K.Uy-li-am, Chủ tịch Hội đồng USABC làm trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu có tầm chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng vai trò rất quan trọng.

Ông K.Uy-li-am nêu rõ, Việt Nam đang ở trong mạch phát triển, gặt hái nhiều thành tựu mà rõ nét nhất được bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Năm tới là năm có ý nghĩa lớn khi kỷ niệm 25 năm Bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. USABC đánh giá cao sự thành công trong thu hút đầu tư FDI của Việt Nam; sự cởi mở, chân thành, thẳng thắn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ. USABC mong đóng góp vai trò trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng hai nước.

Các thành viên đoàn USABC bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ làm ăn với Việt Nam trên các lĩnh vực; bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN năm tới. Cộng đồng doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ bày tỏ ủng hộ Hoa Kỳ tăng cường quan hệ với các nước ASEAN cũng như Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn chân thành, thẳng thắn và cởi mở đối với các DN Hoa Kỳ. Mục tiêu của Việt Nam là tiến tới cân bằng trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Thủ tướng cho rằng, USABC cần đóng góp vai trò quan trọng hơn nữa vào thúc đẩy quan hệ hai nước. Việt Nam đã xây dựng “Kế hoạch hành động hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, đã gửi phía Hoa Kỳ. Hai bên cần tháo gỡ các vướng mắc về chính sách để hỗ trợ DN Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam. Sắp tới, Việt Nam sẽ nhập khẩu rất nhiều sản phẩm, hàng hóa của Hoa Kỳ như khí LNG, máy bay thương mại…

Thủ tướng nhấn mạnh, đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam chưa tương xứng tiềm năng, do đó USABC cần thúc đẩy đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Chính phủ Việt Nam quyết tâm đổi mới toàn diện, cải cách môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để DN nước ngoài, trong đó có các DN Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị các DN USABC: tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Chính phủ hai nước; thông tin tới Tổng thống Đ.Trăm và chính quyền Hoa Kỳ về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, những nỗ lực của Việt Nam trong việc vun đắp, phát triển quan hệ và nỗ lực cân bằng cán cân thương mại hai nước. Tiếp tục quan tâm thị trường Việt Nam; tích cực đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các lĩnh vực, dự án Việt Nam có nhu cầu phát triển như cơ sở hạ tầng, hàng không, tài chính ngân hàng…; có các giải pháp phù hợp tăng cường xuất khẩu sản phẩm, thiết bị của Hoa Kỳ sang Việt Nam, góp phần cân bằng cán cân thương mại…

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, kết quả quan hệ hợp tác, thương mại và đầu tư ấn tượng giữa hai nước thời gian qua có sự đóng góp to lớn của Keidanren; đánh giá cao sự đóng góp của Ủy ban Kinh tế cũng như vai trò của ba đồng Chủ tịch Ủy ban trong Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản.

Đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt I-chi-ka-oa Hi-đê-ô nhấn mạnh, kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, chính trị xã hội ổn định, dân số đông và trẻ, vị trí địa lý cửa ngõ của ASEAN, có vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị, sản xuất, kinh doanh của các DN Nhật Bản. Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đang được cải thiện mạnh mẽ. Keidanren rất vui mừng được đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, nhất là tham gia các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Sáng kiến chung đã giải quyết nhiều vấn đề, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, thu hút thêm nhiều DN Nhật Bản đến Việt Nam làm ăn. Kết quả này là tốt đẹp nhưng chưa tương xứng tiềm năng cũng như quan hệ chính trị tốt đẹp hai nước. Do đó, Thủ tướng mong muốn thời gian tới các nhà đầu tư Nhật Bản vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam mong muốn việc hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ Sáng kiến chung sẽ được nâng lên tầm cao mới. Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các DN Nhật Bản đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.