Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Tuyên Quang

NDO -

Chiều 23-2, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có chương trình làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc, có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 16 đề ra, 12 trong số 15 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đại hội, có nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu ở mức cao, cơ bản đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía bắc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía bắc", tỉnh Tuyên Quang đã đặt ra một số nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội. Đó là: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt hơn 8%. Tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 4.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa hơn 27%; có 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, trong đó có bằng, chứng chỉ 30%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2 đến 2,5%/năm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Tuyên Quang -0
Thủ tướng Chính phủ thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước sự đổi thay, phát triển toàn diện ở cả đô thị và nông thôn giúp đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được cải thiện rõ rệt, văn hóa - xã hội, nhất là giảm nghèo bền vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong bối cảnh cả thế giới và Việt Nam đang phải gồng mình vượt qua đại dịch Covid-19, Thủ tướng đánh giá cao những thành quả về kinh tế - xã hội mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được, đặc biệt trong năm 2020, mức độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt 5,24%, gấp 1,8 lần so mức bình quân chung của cả nước. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời gian tới Tuyên Quang cần thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, tỉnh cần sớm đưa nhanh nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang vào cuộc sống bằng những chương trình hành động, cách làm quyết liệt, cụ thể và đồng bộ. Trong thời gian tới, tỉnh cần chú trọng công tác quy hoạch, bảo vệ môi trường nhất là môi trường sống, môi trường xanh để phát triển kinh tế bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh, Tuyên Quang có thế mạnh về phát triển kinh tế rừng mà ít nơi có được. Đó là, tỷ lệ che phủ rừng trên 65% đứng thứ ba cả nước, do đó, cần phát huy thế mạnh này để trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước, để người dân có cuộc sống sung túc nhờ phát huy tối đa tài nguyên rừng… Cần tiếp tục đầu các cơ sở hạ tầng trọng yếu như giao thông, viễn thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch để thu hút các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần quan tâm giáo dục tư tưởng, hành động trong việc trồng, bảo vệ rừng vì một Việt Nam xanh, phát triển thành phố Tuyên Quang thành trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô, tránh manh mún, nhỏ lẻ cùng với phát triển các đô thị khác. Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số...

Đối với các kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành Trung ương chủ động phối hợp tỉnh, từng bước tháo gỡ nhằm hiện thực hóa các chương trình, mục tiêu, kế hoạch, tạo điều kiện để Tuyên Quang phát triển, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đã dâng hương tại đình Tân Trào và Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương); thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Cơ, ở tổ 8, phường Tân Quang; ông Nguyễn Đình Phủng, cán bộ bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1953, ở tổ 5, phường An Tường (TP Tuyên Quang).