Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng, khóa XII

Ngày 17-10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư Đảng khóa XII.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thông báo nhanh kết quả các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng thông tin về nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số

Trong hai ngày 16 và 17-10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ 3 - năm 2019 được tổ chức, với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện hơn 101 nghìn người của 34 dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, đồng bào các DTTS cùng nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện, nhiều mặt phát triển vượt bậc so với trước. Đến nay, 100% xã vùng đồng bào DTTS đã có đường ô-tô trải nhựa thông suốt đến trung tâm xã; đã giải quyết căn bản việc cấp đất sản xuất cho hơn 14 nghìn hộ đồng bào DTTS; chuyển dần từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất...

Thành lập Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cơ quan Bộ Quốc phòng

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào (30-10-1949 - 30-10-2019), sáng 17-10, tại Hà Nội, Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cơ quan Bộ Quốc phòng đã được thành lập.

Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào cơ quan Bộ Quốc phòng là thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, thành viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên Hội truyền thống toàn quốc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào. Ban Liên lạc đã thông qua quy chế hoạt động theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 127/2007/TTLT-BQP-HCCB, ngày 24-8-2007 của Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam; hoạt động theo Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các quy định, hướng dẫn của Hội truyền thống toàn quốc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

Chiều 17-10, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 61 tập thể, 73 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2019; 23 gia đình “Dân vận khéo” và 29 gương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019.

Năm 2019, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”; đồng thời, vận động nhân dân cùng thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” tặng 60 đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác dân vận, đồng thời phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020.