Thanh niên Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng (Campuchia) ký thỏa thuận hợp tác

NDO -

NDĐT - Sáng 12-9, lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh (nước CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) đã gặp mặt và chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên hai tỉnh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Việt Nam-Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao (24-6-1967 - 4-6-2018).

Thanh niên Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng (Campuchia) ký thỏa thuận hợp tác

Các đồng chí: Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; và các ngài: Men Vibol, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Svay Rieng, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng; Toch Polyva, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Svay Rieng dự lễ.

Theo đó, căn cứ Biên bản Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng có giá trị năm năm (2018-2022), tuổi trẻ hai địa phương thỏa thuận:

Đẩy mạnh các chương trình hợp tác công tác xã hội, nhân đạo, giáo dục đào tạo, văn hóa văn nghệ, thể thao và tham quan học tập; trao đổi giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất hoặc khó khăn theo đề nghị của mỗi bên; tất cả các báo cáo hoặc bài viết cho xuất bản là kết quả của sự cộng tác hai bên cần trao đổi tham khảo qua lại với nhau để nhận xét, tham khảo như một thành quả chung nhằm bảo đảm tính minh bạch và kết nối thông tin;…

Đồng thời, hai bên có thể cử đại diện của mình tham gia công tác với nhau nhằm tăng cường chia sẻ trao đổi kinh nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật, kiến thức về phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đào tạo nghề để hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế; cung cấp học bổng cho các thanh niên học tập trong thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn; tổ chức cho thanh niên hai tỉnh tìm hiểu về nghệ thuật, văn hóa, truyền thống lịch sử để giới thiệu cho thế hệ trẻ hiểu biết nhau hơn…

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh của Việt Nam và Svay Rieng của Campuchia khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương, hai quốc gia trong 51 năm qua là tài sản vô giá cần tiếp tục giữ gìn và vun đắp vì lợi ích chung của dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đáp từ, lãnh đạo tỉnh Svay Rieng Campuchia khẳng định, Campuchia nói chung và Svay Rieng sẽ mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ, hy sinh của nhân dân Tây Ninh, nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng.

Sau 51 năm, hai nước đã hợp tác trên hàng loạt lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, y tế, giáo dục... Riêng tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài khoảng 240 km, tiếp giáp với các tỉnh: Tbong Khmum, Svay-riêng, Pray Veng thuộc Vương quốc Campuchia.