Tuổi trẻ Lối sống

Tháng Thanh niên mừng Đoàn 90 tuổi

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Tháng Thanh niên năm 2021 được các cấp bộ Đoàn triển khai sáng tạo, khoa học, sôi nổi với nhiều dấu ấn mới mẻ, rộng khắp, có tính hành động cao.

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan khởi công Nhà ở xã hội tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc ( Hà Giang) trong Tháng Thanh niên năm 2021.
T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan khởi công Nhà ở xã hội tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc ( Hà Giang) trong Tháng Thanh niên năm 2021.

Xác định Tháng Thanh niên năm nay được triển khai ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thời điểm Luật Thanh niên năm 2020 mở ra nhiều cơ chế, chính sách mới, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhằm tạo cơ chế, điều kiện triển khai các hoạt động, mô hình, công trình thiết thực, vừa bắt kịp xu thế mới của giới trẻ, vừa phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 cũng như nhu cầu thực tiễn ở mỗi địa phương.

Công tác tuyên truyền trong Tháng Thanh niên có nhiều đổi mới, tiêu biểu như việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" trên nền tảng ứng dụng thông minh "Thanh niên Việt Nam", thu hút hơn 3,7 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Cuộc vận động sáng tác ca khúc về tổ chức đoàn diễn ra rộng rãi, kết hợp với công tác tuyên truyền 29 ca khúc xuất sắc trên các nền tảng số đã trở thành trào lưu âm nhạc, nghệ thuật trong giới trẻ. Các cuộc thi viết: "Tuổi trẻ của bạn và Đoàn", "Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi" thu hút hàng nghìn tác phẩm dự thi.

Chỉ trong Tháng Thanh niên, bằng những cách làm sáng tạo, nhiều đơn vị đã vận động nguồn lực xã hội hóa để triển khai gần 67 nghìn công trình, phần việc, hoạt động vì cộng đồng. Tiêu biểu, tại tỉnh Bình Dương, đoàn các cấp đã tập trung nguồn lực về cơ sở, chia nhỏ các hoạt động nhằm vận dụng nguồn lực thanh niên, hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương Nguyễn Thị Ngọc Xuân cho biết: Địa bàn tỉnh có hơn 53% là người nhập cư. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương chủ động tổ chức các hoạt động an sinh xã hội để người dân thật sự coi Bình Dương là quê hương thứ hai. "Chúng tôi đã lập quỹ hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ nhà trọ giảm giá tiền thuê nhà; động viên thanh niên chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp… Nhờ đó, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình lao động sản xuất, kinh doanh ở Bình Dương thời gian qua luôn ổn định", chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân chia sẻ.

Phong trào "Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo" được các bạn trẻ hưởng ứng rộng rãi, thu về hơn 81 nghìn ý tưởng sáng tạo về công tác đoàn, bảo vệ môi trường sinh thái, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp… bổ sung hiệu quả vào Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo sinh viên Việt Nam. Các cấp bộ đoàn cả nước ghi nhận tổng cộng hơn 36 nghìn hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với hơn 1,3 triệu lượt thanh niên tình nguyện tham gia; gần 4.800 hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, trong đó chú trọng các vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số… Qua Tháng Thanh niên năm 2021, đã có hơn ba nghìn dự án khởi nghiệp của thanh niên được các cấp bộ đoàn hỗ trợ với tổng số vốn vay hơn 73 tỷ đồng. 244 câu lạc bộ khởi nghiệp, đầu tư khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng được thành lập mới, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho phong trào khởi nghiệp trẻ.

Tuy nhiên, trên thực tiễn, công tác phối hợp tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên tại nhiều địa phương của nhiều đơn vị vẫn chưa đổi mới, có biểu hiện sa vào lối mòn. Hiệu quả của một số mô hình còn thấp, khó thu hút nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Công tác giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi chưa được triển khai rộng khắp, đồng bộ. Bên cạnh những lý do khách quan từ dịch Covid-19, một nguyên nhân không nhỏ nằm ở việc một số cơ sở đoàn chưa quan tâm đúng mức, thiếu chủ động, không có biện pháp cụ thể để huy động nguồn lực triển khai các phần việc, nhất là trong hoạt động đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi. Để khắc phục tình trạng trên, các cấp bộ đoàn cần trăn trở những cách làm, phương thức mới, thích ứng mạnh mẽ với tư tưởng, nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Trước mắt, cần vận dụng tốt mọi nguồn lực hiện có để triển khai Chiến dịch Tình nguyện hè, hoạt động Tiếp sức mùa thi theo hướng hiệu quả, an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.