Thăm, chúc mừng Giáng sinh, Tết Dương lịch tại các giáo phận

Ngày 23-12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư cùng Đoàn công tác T.Ư đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP Hồ Chí Minh nhân lễ Giáng sinh năm 2020 và Tết Dương lịch năm 2021.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, chúc mừng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng đến Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các vị linh mục, đồng bào giáo dân một mùa Giáng sinh 2020 và Tết Dương lịch 2021 an lành, hạnh phúc. Đồng thời, thông tin đến Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các vị linh mục một số thông tin chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước trong năm 2020; trong đó nhấn mạnh về những kết quả thực hiện nhiệm vụ kép (vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội) trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Thành công đó có sự đóng góp to lớn, thiết thực của Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP Hồ Chí Minh Giuse Nguyễn Năng, các vị linh mục và đồng bào Công giáo thông qua các hoạt động đoàn kết, đồng hành phòng, chống dịch, thực hiện các hoạt động từ thiện và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khác.  Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, thời gian tới, Tổng Giám mục sẽ tiếp tục dẫn dắt giáo dân, tín đồ trong giáo phận đoàn kết, hợp tác, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và các vị linh mục bày tỏ sự vui mừng, vinh dự trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp lễ Giáng sinh; đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc để đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai đến thăm, chúc mừng Hồng y, nguyên Tổng Giám mục, Tổng giáo phận TP Hồ Chí Minh  Phạm Minh Mẫn nhân lễ Giáng sinh năm 2020 và Tết Dương lịch năm 2021.

* Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu Đoàn công tác T.Ư đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa giám mục Giáo phận Xuân Lộc, TP Long Khánh (Đồng Nai). Đây là giáo phận có đông đồng bào Công giáo nhất cả nước hiện nay, với hơn một triệu người.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, chúc mừng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo, các vị linh mục, chức sắc, tu sĩ, cùng bà con giáo dân thuộc giáo phận. Đồng chí khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp to lớn của đồng bào giáo dân cả nước, trong đó có Giáo phận Xuân Lộc. Đồng chí cho biết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang đến gần, đây là Đại hội đặt ra mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Một nước Việt Nam hùng cường là nguyện vọng chung của tất cả lãnh đạo đất nước và toàn thể người dân. Đồng chí tin tưởng, các vị giám mục, chức sắc, giáo dân ở Giáo phận Xuân Lộc, cũng như cả nước đều có chung mong muốn xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, sẽ đóng góp sức mình cho mục tiêu này.

Thay mặt Giáo phận Xuân Lộc, Giám mục Chính tòa Đinh Đức Đạo trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn công tác T.Ư đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh và đón năm mới. Giám mục Chính tòa bày tỏ cảm ơn Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, để ngăn chặn có hiệu quả dịch Covid-19. Mùa Giáng sinh năm nay, người Công giáo ở nhiều nước trên thế giới không thể tập trung đông người, trong khi đó ở Việt Nam, các nhà thờ vẫn rộn ràng không khí vui tươi. Đây là một thành quả lớn, người Công giáo rất phấn khởi.

* Trong hai ngày 22 và 23-12, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đến chúc mừng lễ Giáng sinh tại Tòa giám mục, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng; tặng quà Ban liên lạc Tin lành Lạng Sơn; Giáo xứ Vũ Lễ, xã Vũ Lễ (huyện Bắc Sơn); Giáo xứ Thất Khê và Mái ấm tình thương Vinh Sơn, thị trấn Thất Khê (huyện Tràng Định). Đoàn tặng quà và chúc các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc, năm mới an khang, thịnh vượng. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các vị chức sắc và bà con giáo dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

* Đón mừng lễ Giáng sinh, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến Tòa giám mục Thái Bình chúc mừng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ và các chức sắc, đồng bào Công giáo trong tỉnh đón mùa Giáng sinh năm 2020 và năm mới 2021 an lành, hạnh phúc.

* Ngày 23-12, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đến Tòa giám mục Long Xuyên (An Giang), thăm, tặng quà chúc mừng Đức giám mục, các vị giám mục, chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân trong toàn giáo phận một mùa Giáng sinh an lành. Đại diện đoàn công tác mong rằng, trong năm mới, các giám mục, linh mục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong các hoạt động giáo hội, bảo đảm đúng pháp luật và truyền thống đạo lý, hướng dẫn giáo dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”, luôn đồng hành cùng chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động bác ái xã hội,... 

* Nhân lễ Giáng sinh năm 2020, sáng 23-12, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng đi thăm, chúc mừng Tòa giám mục Hải Phòng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, bình an, thịnh vượng, đón Giáng sinh an lành đến Tòa giám mục Hải Phòng, cùng toàn thể các linh mục, chức sắc, tín đồ Công giáo và giáo dân trong toàn giáo phận.

Thay mặt Tòa giám mục, linh mục Nguyễn Văn Thông cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định, đồng bào Công giáo tại Hải Phòng luôn thực hiện phương châm “Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”. Toàn thể giáo dân luôn phát huy tinh thần “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”.