Tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô

NDO -

Ngày 21-12, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai chương trình công tác công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự, phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an quận Long Biên (Hà Nội). (Ảnh: DUY LINH)
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an quận Long Biên (Hà Nội). (Ảnh: DUY LINH)

Năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Công an TP Hà Nội đã nỗ lực giữ vững an ninh chính trị; bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 2.000 sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố. Các lực lượng Công an thành phố đã điều tra, khám phá 3.226 vụ với 7.401 đối tượng, đạt tỷ lệ 84,7% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra khoảng 9,7%), trong đó, điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng đạt 95,3%. Tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm cả ba tiêu chí: giảm 21,8% về số vụ, giảm 14,6% về số người chết và giảm 21,6% về số người bị thương. So với năm 2019, trong năm 2020, thành phố đã giảm 132 vụ cháy, giảm 10 người chết, giảm năm người bị thương và giảm thiệt hại hơn 190 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, ghi nhận, biểu dương kết quả công tác công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020 của Công an TP Hà Nội, nổi bật là tỷ lệ kiềm chế, kéo giảm số vụ vi phạm trật tự xã hội hơn 10% so với năm trước; đồng thời tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra và giảm cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông trong năm 2020. Đồng chí đề nghị Công an thành phố tiếp tục đăng ký các chỉ tiêu công tác năm 2021 với tinh thần năm sau phải cao hơn năm trước.

Đối với tội phạm kinh tế và tham nhũng, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an thành phố quyết liệt thực hiện theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tổ chức làm từng phần, rõ đến đâu, kết luận, truy tố đến đó, với quyết tâm thực hiện bằng được, khó đến mấy cũng phải làm. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác điều tra, xử lý tội phạm của cơ quan điều tra các cấp; chấp hành nghiêm pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô -0
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Huân chương chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân và tập thể. (Ảnh: DUY LINH) 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục làm nòng cốt bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, những sự kiện diễn ra trên địa bàn. Công an thành phố phải vừa phát huy vai trò nòng cốt, vừa tích cực tham mưu, đề xuất để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian tới; gắn nhiệm vụ với thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; không để phát sinh “điểm nóng”, giải quyết việc cũ không để nảy sinh việc mới. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức; tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen; tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm, không để tội phạm lộng hành ở địa bàn Thủ đô; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị Công an thành phố tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; rà soát, hoàn chỉnh các quy chế, quy trình công tác; cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở cấp cơ sở phải thật sự gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân; xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ gìn, phát huy hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng, người chiến sĩ Công an nhân dân Thủ đô Anh hùng.