Tặng quà Tết tại Quảng Ngãi

NDO -

Ngày 7-2, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng về tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà Tết cho gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, gia đình chính sách, người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và các Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi trao quà tết cho người nghèo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và các Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi trao quà tết cho người nghèo.

Cùng dự buổi trao quà Tết có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quân khu 5.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác trao tặng 10 suất quà Tết (mỗi suất trị giá hơn hai triệu đồng) cho các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Số quà còn lại gồm 388 suất (mỗi suất trị giá một triệu đồng) được ủy quyền cho T.Ư Hội Chữ thập đỏ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi chuyển đến các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam thị xã Đức Phổ. Tổng trị giá các phần quà gần 500 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác cũng đến thăm và tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Tôn Thị Lương và thương binh 2/4 Trần Thị Liên (ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa).

*Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Bộ trưởng Công thương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Nhân dịp năm mới Tân Sửu, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Trần Tuấn Anh chúc Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đón Tết đầm ấm, vui tươi, gia đình hạnh phúc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, các đồng chí đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, đã thực hiện tốt ba nhiệm vụ hiện nay là triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19 và quan tâm chăm lo đến đời sống người dân trong dịp Tết được chu đáo, nhất là người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đột phá về tư duy để đưa Quảng Ngãi phát triển ngang tầm với các tỉnh bạn trong khu vực.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hòa Bình gửi tặng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cuốn sách “Sống mãi trên quê hương anh hùng”. Đây là cuốn sách nói về cuộc đời và sự nghiệp của Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.