Tăng cường hợp tác báo chí Việt Nam - Hoa Kỳ

NDO -

Chiều 1-7, tại trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Đ.Cri-ten-brinh (Daniel Kritenbrink).

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Đ.Cri-ten-brinh (Daniel Kritenbrink). (Ảnh: DUY LINH)
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Đ.Cri-ten-brinh (Daniel Kritenbrink). (Ảnh: DUY LINH)

Tại buổi tiếp, đồng chí Thuận Hữu và Đại sứ Đ.Cri-ten-brinh (D.Kritenbrink) bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp, thực chất trong mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ; thảo luận về triển vọng hợp tác báo chí giữa hai nước, như tăng cường trao đổi đoàn công tác, chú trọng chia sẻ thông tin, nhất là trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng chí Thuận Hữu cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về những đóng góp nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, cũng như hợp tác trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, trong đó có việc giúp Báo Nhân Dân có được những tư liệu quý cho bộ phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình”; mong muốn Đại sứ quán tiếp tục hợp tác cùng Báo Nhân Dân tuyên truyền về mối quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Bày tỏ ấn tượng trước nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19, Đại sứ Đ.Cri-ten-brinh (D.Kritenbrink) cho biết, sẵn sàng chia sẻ với báo chí Hoa Kỳ và thế giới về câu chuyện thành công của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh mong muốn tiếp tục hợp tác với Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí của Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.