Tăng cường giám sát công tác giảm nghèo bền vững

Chiều 9-4, tại Nhà Quốc hội (QH), Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018" tổ chức họp phiên thứ hai. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH, Trưởng Đoàn Giám sát, chủ trì phiên họp. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH, Phó Trưởng Đoàn giám sát.

Theo các báo cáo tại phiên họp, giai đoạn 2012 - 2018, các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo đã tạo ra chuyển biến rõ nét về cơ sở vật chất trên địa bàn các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của bốn tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Đác Nông, Kon Tum. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vận động chưa thật sự sâu rộng; kết quả giảm nghèo thiếu tính bền vững; công tác đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 30a và 135 giai đoạn 2012-2015 ở một số địa phương còn dàn trải, thiếu tập trung...