Sôi nổi Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại Thủ đô Hà Nội

Tối 13-11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư số 10, 11, 12 phường Trần Hưng Ðạo (quận Hoàn Kiếm).

Cùng dự, có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc năm nay có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong thời điểm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII... Ðồng chí đánh giá cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tại ba khu dân cư 10, 11 và 12 của phường Trần Hưng Ðạo và đề nghị mỗi người dân, cộng đồng dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng với cấp ủy, địa phương vượt qua mọi thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa Ðảng và nhân dân, thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Ðồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục chú trọng công tác huy động sức dân, vận động các nguồn lực nhằm xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm cho nhân dân luôn được sống trong môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh.

* Tối 13-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư tham dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 10, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Ðình (Hà Nội).

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, việc tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trở thành nét đẹp truyền thống nhằm tôn vinh những giá trị to lớn, bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời nêu rõ, để bảo đảm cuộc sống của dân cư tại địa bàn dân cư số 10 đòi hỏi nỗ lực không chỉ của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị mà còn của tất cả người dân, các hộ gia đình. Thời gian qua, những nỗ lực đó mang lại những kết quả đáng khích lệ.

Là một người dân sống trong địa bàn dân cư, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được, nhìn thấy mối quan hệ đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau là nét đẹp văn hóa của địa bàn dân cư số 10; mong muốn việc xây dựng các khu phố ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng không gian sống an toàn, thuận lợi cho cuộc sống của người dân; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ; giúp đỡ người dân còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống; cán bộ, đảng viên gương mẫu, phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai tặng quà năm gia đình tiêu biểu về thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trên địa bàn khu dân cư.

* Tối 13-11, nhân dân các khu dân cư số 6, số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Ðình, TP Hà Nội đã về Nhà văn hóa của khu để dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự Ngày hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vương Ðình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội và toàn thể người dân khu dân cư số 6, số 9, phường Quán Thánh.

Bày tỏ niềm vui khi đến dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc cùng đông đảo người dân khu dân cư số 6, số 9, phường Quán Thánh với tư cách một công dân trên địa bàn, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương và hoan nghênh nỗ lực của bà con khi luôn góp phần xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Gửi đến bà con lời chúc mừng, lời thăm hỏi tốt đẹp nhất, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khẳng định chủ trương tổ chức "Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư của Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam từ năm 2003 đến nay luôn được Mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả, tạo ra một diễn đàn dân chủ của hơn 100 nghìn khu dân cư trong cả nước. Ngày hội chính là dịp để lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở T.Ư và địa phương về với nhân dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tại Ngày hội, các đồng chí Vương Ðình Huệ, Trần Thanh Mẫn trao quà tặng hai khu dân cư và trao quà cho 10 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã trao 10 suất quà tặng hộ gia đình tiêu biểu của hai địa bàn dân cư...