Sôi nổi các hoạt động trong Tháng Thanh niên

T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, ngày 16-3 tới, lãnh đạo T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ đối thoại trực tuyến với thanh, thiếu nhi Việt Nam trong nước và nước ngoài theo chủ đề “Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước”.

Buổi đối thoại có các nội dung: Tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi; các vấn đề cốt lõi trong chương trình công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi năm và Tháng Thanh niên năm 2021; chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; các hoạt động của thanh, thiếu niên chào mừng thành công Ðại hội XIII của Ðảng... Ðoàn viên, thanh, thiếu nhi có thể gửi câu hỏi tham gia đối thoại tại địa chỉ http://doithoai.doanthanhnien.vn.

★ Sáng 1-3, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Ðoàn khối Doanh nghiệp T.Ư, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2021 và Tết trồng cây “Ðời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu. Tại chương trình, Ban tổ chức trao 40 phần quà tặng các gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 xe đạp tặng thiếu nhi vượt khó học giỏi; khánh thành các công trình thanh niên “Công viên tuổi trẻ” tại Khu chứng tích chiến tranh Trường cấp ba Lý Tự Trọng, đường nội bộ, điện chiếu sáng… có tổng giá trị 450 triệu đồng; trao 100 triệu đồng nâng cấp các trạm y tế địa phương bị thiệt hại trong đợt thiên tai, mưa lũ vừa qua. T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu 15 em nhỏ mồ côi đến 18 tuổi với kinh phí hằng tháng 500 nghìn đồng/trường hợp.

★ Cùng ngày, tại TP Châu Ðốc, Tỉnh đoàn An Giang khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh”, gồm nhiều hoạt động như tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trồng cây xanh, khánh thành điểm vui chơi thiếu nhi tại TP Châu Ðốc; bê-tông hóa sân Trường tiểu học Chu Văn An (xã Vĩnh Tế, TP Châu Ðốc); thực hiện công trình “Thắp sáng đường biên, tuyến đường” ở phường Vĩnh Ngươn; thăm hỏi, trao quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có thanh niên đang trực tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19. Tổng giá trị các công trình, phần việc ước tính gần 400 triệu đồng.

★ Tại xã Kim Quan (huyện Kim Sơn, Tuyên Quang), Ðoàn Thanh niên Ban Tổ chức T.Ư vừa ra quân Tháng Thanh niên năm 2021 với nhiều nội dung như trao bảy công trình thanh niên “Ngôi nhà 26-3”, mỗi công trình trị giá 50 triệu đồng, tặng các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học tốt; khởi công một giếng khoan, trao téc nước, 30 phần quà tặng Ðiểm trường mầm non thôn Kim Thu Ngà (xã Kim Quan); trao 500 đầu sách tặng học sinh Trường tiểu học và THCS Kim Quan; phối hợp xây dựng các mô hình “Không rác thải nhựa”, “Cảnh quan xanh”…

★ Ngày 1-3, Ðoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình  tổ chức trao dụng cụ tập thể thao ngoài trời trị giá hơn 20 triệu đồng và 20 suất quà tặng đoàn viên, thanh niên là công nhân Công ty cổ phần May xuất khẩu Ninh Bình số 2, có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cùng ngày, Huyện đoàn Kim Sơn (Ninh Bình) phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Văn Hải tổ chức ra mắt Tổ hợp tác Thanh niên nuôi trồng thủy, hải sản Văn Hải, gồm có bốn thành viên, với số vốn đóng góp là 200 triệu đồng/thành viên, nhằm giúp đỡ nhau vượt qua  khó khăn trong nuôi trồng, tiêu thụ thủy sản ở vùng biển Kim Sơn; kết hợp tổ chức khánh thành công trình “Ðiểm vui chơi cho thanh thiếu niên”, “Hàng cây thanh niên”; hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ tại nhà văn hóa xóm 5, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn. Huyện đoàn Gia Viễn (Ninh Bình) tổ chức chuỗi hoạt động trồng cây xanh ở một số nhà văn hóa thôn; xây dựng những tuyến đường bích họa, “Nhà khăn quàng đỏ”; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách.