Quốc hội miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định

NDO -

NDĐT - Với 438/438 phiếu tán thành, chiếm 90,68%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Khắc Định.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Khắc Định.

Chiều 22-11, Quốc hội nghe kết quả kiểm phiếu kín đối với việc thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Đại biểu Bùi Văn Cường, ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Kiểm phiếu cho biết, ban kiểm phiếu gồm 11 thành viên đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản xác định kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV với đồng chí Nguyễn Khắc Định.

Kết quả, có 456/456 phiếu đồng ý, bằng 94% tổng số đại biểu Quốc hội. Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định đã được miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết. Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định, với sự tham gia của 438 đại biểu Quốc hội. Kết quả, có 438/438 phiếu tán thành, chiếm 90,68%. Như vậy, ông Nguyễn Khắc Định chính thức thôi chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, ông Nguyễn Khắc Định đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2021.

Theo chương trình nghị sự, ngày 25-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật thay ông Nguyễn Khắc Định.