Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng gặp mặt Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an

TTXVN - Chiều 13-8, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công an nhân dân đang công tác tại các cơ quan T.Ư và Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2019).

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Ðại tướng Tô Lâm, Bí thư Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an.

Cùng dự có các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Ðại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.Trong điều kiện đó, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã được chứng kiến sự phát triển toàn diện của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chăm lo, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an đã nỗ lực xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về thực hiện xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh; đồng thời khẳng định, mỗi sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng công an đều là niềm vui, sự cổ vũ, động viên đối với cán bộ chiến sĩ toàn quân. Bên cạnh đó, những thành tích, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân đã và sẽ nhận được sự động viên, cổ vũ của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ tướng lĩnh trong lực lượng Công an nhân dân.

Ðại tướng Tô Lâm phát biểu ý kiến cảm ơn sự ghi nhận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với những nỗ lực, thành tích của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Theo Bộ trưởng Công an, trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, lập nhiều thành tích, chiến công oanh liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, các cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Quân đội và Công an cũng đã tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá Ðảng, Nhà nước.

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xác định trong mọi tình huống luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân. Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Quân đội. Thời gian tới, hai lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng phối hợp trao đổi thông tin, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến quốc phòng, an ninh; kịp thời tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là bảo vệ an toàn, thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN.

Ðồng thời, hai lực lượng sẽ tăng cường phối hợp diễn tập xử lý tình huống bảo vệ an ninh quốc gia, ứng phó sự cố rủi ro, thiên tai; tích cực phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống.