Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại Lạng Sơn

NDO -

Ngày 14-11, Đoàn công tác do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. Tham dự buổi làm việc còn có các Ủy viên T.Ư Đảng: Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và các đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình, làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình, làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo với đoàn công tác về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện khá đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội, khối đại kết dân tộc tiếp tục được củng cố...

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được, với những thành tựu rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế đề nghị tỉnh cần đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới chụ thể:

Là một tỉnh miền núi, kinh tế của tỉnh phát triển chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tuy đã được đầu tư xây dựng đáng kể nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, việc huy động nguồn lực từ cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề còn hạn chế. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, xa, biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo ở một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững.

An ninh nông thôn, tệ nạn xã hội tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Việc thực hiện các chính sách dân tộc có lúc, có nơi còn thiếu sót, bất cập. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn. Một số bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc đã và đang bị mai một, nhất là tiếng nói, chữ viết các dân tộc.  

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại Lạng Sơn -0
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Ngày hội đoàn kết và tặng quà các hộ dân ở Khối 11, Phương Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý: Trong thời gian tới tỉnh cần tập trung chú trọng thực hiện một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng hành động Kết luận số 65-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Giảm dần địa bàn đặc biệt khó khăn, thu hẹp khoảng cách so với vùng phát triển.

Thứ hai, khẩn trương củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực của Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm là quản lý, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên.

Thứ ba, phải kiên trì, kiên quyết thực hiện các nguyên tắc lớn là: đại đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển; chăm lo phát triển toàn diện kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị.

Thứ tư, là một tỉnh miền núi biên giới, Lạng Sơn cần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng”. Phải chủ động ngăn chặn từ xa các hoạt động chống phá khối đại đoàn kết dân tộc thông qua “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với khí thế vui mừng, phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng; ý chí tự lực, tự cường; khát vọng vượt khó vươn lên; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, xây dựng tỉnh Lạng Sơn có kinh tế phát triển, xã hội bình an, mọi người, mọi nhà no đủ, hạnh phúc.

Cùng ngày, nhân tiến tới Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư khối 11, phường Vĩnh Trại, TP Lạng  Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của khu dân cư khối 11 trong thời gian qua. Khu dân cư khối 11 đã vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả giúp nhau phát triển kinh tế, việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ hoan nghênh việc khối phố 11 hiện nay không còn hộ nghèo và cận nghèo. Mọi người, mọi nhà đã tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương. Các cấp ban, hội và nhân dân đã thực hiện tốt phong trào “vệ sinh an toàn thực phẩm”, vận động nhân dân tổ chức tiệc cưới, việc tang bảo đảm tiết kiệm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương các chi hội thuộc tổ dân phố đã hoạt động hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được trú trọng.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước cho bà con nhân dân, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới để người dân nhận thức rõ và hăng hái tham gia, làm theo. Ngoài ra, người dân cần nâng cao cảnh giác, giữ gìn trật tự an ninh và an toàn giao thông; xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, cùng nhau xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Triển khai tốt những nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tỉnh Lạng Sơn đã đề ra.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 800 triệu đồng để hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn xây dựng 20 nhà “đại đoàn kết” từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương; tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học thành phố Lạng Sơn và trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, người dân trong khu dân cư khối 11.