Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chúc Tết Binh đoàn 11

NDO -

NDĐT - Chiều 23-1, đồng chí Somphanh Phengkhammy, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Quốc Hội Lào đến chúc Tết và thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 trên công trường xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào tại Thủ đô Vientiane, Lào. Tham dự có đồng chí Đại tá Vũ Văn Điềm, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 11, chiều 23-1.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 11, chiều 23-1.

Ân cần bắt tay từng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammy thân mật nói chuyện với các chiến sĩ Binh đoàn 11 đang có mặt tại nước bạn Lào, thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình Nhà Quốc hội mới của Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước CHDCND Lào, từ ngày 24 đến ngày 26-11-2016.

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 với sự có mặt với đại diện đơn vị giám sát thi công công trình Nhật Bản, Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammmy đánh giá cao tinh thần làm việc, những nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 tại công trường xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào.

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammmy thay mặt lãnh đạo Quốc hội Lào, chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong năm 2019 và cho rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam sẽ mãi phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước và sự phát triển chung của Lào và Việt Nam.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammmy cũng dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 11.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chúc Tết Binh đoàn 11 ảnh 1

Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 Vũ Văn Điềm khẳng định, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt lãnh đạo Binh đoàn 11 và đại diện hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 đang làm việc trên công trường xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào, đồng chí Đại tá Vũ Văn Điềm, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 cảm ơn đồng chí Somphanh Phengkhammy, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Quốc Hội Lào đã dành thời gian quý báu đến thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11.

Đồng chí Vũ Văn Điềm khẳng định, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 sẽ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thi công công trình bảo đảm chất lượng, thời gian thi công và bàn giao công trình đúng kế hoạch vào cuối năm nay.

Công trình Nhà Quốc hội mới của Lào nằm ở trung tâm Thủ đô Vientiane, có diện tích mặt bằng 23.400 m2, nằm cạnh That Luang, cơ sở Phật giáo lớn nhất của Lào. Tòa nhà cao năm tầng và các tầng ngầm là một công trình kiến trúc đẹp, vừa hiện đại vừa hòa quyện kiến trúc đậm đà bản sắc văn hóa Lào. Công trình bảo đảm phục vụ cùng một lúc hàng nghìn người làm việc và có thể sử dụng với thời gian hơn 100 năm. Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.