Ông Nguyễn Thanh Nhàn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

NDO -

Sáng 29-9, kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Kiên Giang khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn (43 tuổi), Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cùng các nhân sự vừa được bầu và miễn nhiệm.
Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cùng các nhân sự vừa được bầu và miễn nhiệm.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kiên Giang cũng đã tiến hành bầu các ông: Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Kiên Giang; Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ Kiên Giang làm Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời biểu quyết miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang cùng nhiệm kỳ đối với các ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Văn Sạch, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và Lâm Minh Công, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ra các quyết định: Điều động, chỉ định ông Lâm Minh Công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành; ông Nguyễn Hoàng Thông thôi làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ Kiên Giang; ông Lê Việt Bắc, Phó Giám đốc Sở GTVT được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GTVT Kiên Giang. Ông Nguyễn Văn Sạch thôi chức Giám đốc Sở Nội vụ Kiên Giang, sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ sau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhàn, sinh ngày 23-8-1977, quê quán huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế.