Ôn lại truyền thống 60 năm Ngày Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào

NDO -

Ngày 21-3, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức buổi nói chuyện truyền thống 60 năm Ngày Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (22-3-1961 - 22-3-2021). 

Đại sứ Việt Nam tại Lào và đại diện Đại sứ Việt Nam tại Lào, các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán và các đại biểu tại buổi nói chuyện ngày 21-3.
Đại sứ Việt Nam tại Lào và đại diện Đại sứ Việt Nam tại Lào, các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán và các đại biểu tại buổi nói chuyện ngày 21-3.

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào, các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, đại diện doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào, cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán, kiều bào và các em sinh viên đang theo học tại Lào.

Ôn lại truyền thống 60 năm Ngày Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào -0
 Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng nhấn mạnh vai trò của lực lượng chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào.

Tại buổi nói chuyện, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã nói chuyện về các hoạt động của chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào trong 60 năm qua. Thiếu tướng nhấn mạnh vai trò của lực lượng chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào thực nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao và theo đề nghị từ phía bạn Lào, chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh xương máu với tinh thần giúp bạn là tự giúp mình để cùng với bạn xây dựng lực lượng Công an Lào vững mạnh, trưởng thành như hiện nay.

Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng cho biết thêm, với phương châm giúp bạn để bạn tự phát triển, không làm thay bạn, trong suốt 60 năm qua, các chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào đã tham mưu, hỗ trợ tích cực lực lượng Công an Lào trên tất cả các mặt từ công tác đào tạo, tham mưu, xây dựng tổ chức bộ máy đến công tác chuyên môn, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Lào ghi nhận, đánh giá cao; có thể nói, những chiến công, thành tích của lực lượng Công an Lào đều có dấu ấn của lực lượng Công an Việt Nam nói chung và chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào nói riêng.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng cũng cảm ơn kiều bào tại Lào cũng như nhân dân các dân tộc Lào đã giúp đỡ, đùm bọc, che chở các chuyên gia Công an Việt Nam.

Ôn lại truyền thống 60 năm Ngày Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào -0
Cán bộ Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tại buổi nói chuyện ngày 21-3.  

Phát biểu tại buổi nói chuyện, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cảm ơn Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng đã có buổi nói chuyện rất ý nghĩa, giúp mọi người hiểu thêm về những đóng góp thầm lặng, lớn lao của lực lượng chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào trong suốt 60 năm qua; những đóng góp đó là nền tảng củng cố vững chắc quan hệ giữa lực lượng Công an hai nước; tin tưởng rằng, thời gian tới, phát huy truyền thống vẻ vang đó, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lực lượng Công an Lào hiệu quả, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng và hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.