Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo

Ngày 22-1, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) đến thăm, làm việc và tặng quà Tết tại tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương những kết quả mà tỉnh Bắc Kạn đạt được trong năm 2020. Ghi nhận và chia sẻ những khó khăn với tỉnh, đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Kạn cần có những bước đi hợp lý trong phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, đề cao vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể. Chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng trao 20 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo của TP Bắc Kạn; tặng quà Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh và trao 100 triệu đồng tặng Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn; trao 60 suất quà tặng công nhân, người lao động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn. Trước đó, ngày 21-1, đồng chí Tòng Thị Phóng tới thăm, tặng quà Tết cho 30 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Na Rì.

* Chiều cùng ngày, tại khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao cùng lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tới thăm, động viên, chúc Tết và trao 500 suất quà tặng người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nam Định.

Nhân dịp năm mới 2021, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân tỉnh Nam Định lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tỉnh Nam Định cũng đã kịp thời hỗ trợ hơn 262 nghìn trường hợp là hộ nghèo, những người bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng mong muốn, anh chị em công nhân, người lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hăng say lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống.

* Ngày 22-1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác Trung ương đi thăm, chúc Tết  tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An.  

Tại nơi đến thăm, tặng quà, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe và chúc mừng năm mới đến gia đình chính sách, công nhân, người nghèo nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Đồng thời biểu dương những kết quả mà tỉnh Long An đạt được trong năm 2020. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao 800 phần quà tặng gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An. 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Sa, tại ấp An Thạch, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là gia đình có truyền thống cách mạng, chồng bà hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một người con của bà là thương binh.

* Ngày 22-1, tại tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển thăm, tặng quà các gia đình nghèo huyện Văn Chấn; tặng quà Tết các đối tượng bảo trợ tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Văn Chấn trong năm 2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền huyện Văn Chấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, nhất là chăm lo các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn huyện bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, Phó Chủ tịch QH đã trao 400 suất quà Tết tặng hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Chúc Tết công nhân, người lao động khó khăn tại Chương trình Tết sum vầy do Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức tại Công ty TNHH Unico Global YB, tại khu công nghiệp Âu Lâu, TP Yên Bái, đồng chí Phùng Quốc Hiển mong muốn thời gian tới, công nhân, người lao động trong công ty  và người lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Dịp này, đồng chí Phùng Quốc Hiển đã trao 100 suất quà Tết tặng đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mỗi suất trị giá 1.150 nghìn đồng.