Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 15-1, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Ðảng khai mạc Trưng bày chuyên đề "Tự hào 90 năm Ðảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang". Ðến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

Với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm, trưng bày giới thiệu những dấu mốc quan trọng, thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng; từ đó khẳng định vai trò, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Ðảng trên con đường cách mạng Việt Nam. Trưng bày gồm bốn phần: "Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)"; "Ðảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)"; "Ðảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay)"; "Tăng cường xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh". Trưng bày kéo dài đến ngày 31-3.

★ Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Ðảng, Ban Tuyên giáo T.Ư đã phát động Cuộc thi trắc nghiệm "90 năm lịch sử vẻ vang của Ðảng Cộng sản Việt Nam" trên mạng xã hội Vcnet. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hằng tuần trên mạng xã hội Vcnet (diễn ra từ ngày 26-8 đến 30-12-2019).

Cuộc thi đã thu hút hơn 3,2 triệu lượt tham gia dự thi, tính trung bình khoảng 178 nghìn lượt thi/tuần. Sau hơn bốn tháng tổ chức Cuộc thi đã có hơn 50 triệu lượt người truy cập tìm hiểu về lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam trên Báo điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam và mạng xã hội Vcnet.

Kết quả, qua 18 tuần, Ban Tổ chức đã trao 198 giải thưởng, gồm: 18 giải nhất; 36 giải nhì; 54 giải ba; 90 giải khuyến khích. Tổng trị giá giải thưởng là 396 triệu đồng. Hà Tĩnh là tỉnh đoạt nhiều giải nhất với 42 giải, trong đó có hai giải nhất, tám giải nhì, 14 giải ba, 18 giải khuyến khích; Nghệ An có 37 giải, trong đó có ba giải nhất, sáu giải nhì, 10 giải ba và 18 giải khuyến khích; Hà Nội có 13 giải, trong đó có một giải nhất, một giải nhì, năm giải ba và hai giải khuyến khích… Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai ở tỉnh Bến Tre là người thi đoạt nhiều giải thưởng cao nhất với hai giải nhất, một giải ba và một giải khuyến khích.

★ Ngày 15-1, tại TP Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Ðảng Cộng sản Việt Nam".

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 100 tư liệu, hình ảnh có giá trị về Bác Hồ, khẳng định vai trò sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Ðảng ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vai trò, công lao to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng, đối với đất nước.

Triển lãm diễn ra đến hết Tết Nguyên đán Canh Tý.

★ Cùng ngày, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên khai mạc Triển lãm "Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Những chặng đường lịch sử".

Triển lãm trưng bày hơn 150 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu, giới thiệu khái quát quá trình xây dựng và phát triển của Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên; tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ; những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5-2.

★ Ngày 15-1, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm Tranh xuân Canh Tý 2020; giới thiệu những sáng tác mới về Ðảng, đất nước, mùa xuân chào đón năm mới 2020.

170 tác phẩm của 170 tác giả hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam hầu hết có đề tài ca ngợi Ðảng 90 mùa xuân, hội chợ hoa, cây cối xuân, con giáp Canh Tý…; chứa đựng niềm vui, sự hân hoan, ước vọng về một năm mới an lành, nhiều thành công. Triển lãm diễn ra hết ngày 22-1.

★ Ngày 15-1, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Ðà Nẵng, Hội Nhà báo TP Ðà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao TP Ðà Nẵng phối hợp tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề: "Mừng Ðảng, mừng Xuân, mừng thành phố đổi mới". Có 21 cơ quan báo chí địa phương và văn phòng đại diện báo chí T.Ư đóng trên địa bàn thành phố tham gia, trưng bày hàng trăm đầu báo, sách và tạp chí với gần 800 ấn phẩm của địa phương, các cơ quan báo chí T.Ư và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm nay, lần đầu tiên Hội báo Xuân trưng bày 50 tác phẩm ảnh báo chí với chủ đề Xuân Quê hương, của các hội viên CLB Nhiếp ảnh Ðà Nẵng thuộc Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng. Hội báo Xuân TP Ðà Nẵng diễn ra đến hết ngày 30-1.

★ Cùng ngày, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Xứ Lạng năm 2020 với chủ đề: "Mừng Ðảng quang vinh, mừng đất nước, quê hương đổi mới".

Hội báo có tám gian trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm của báo chí T.Ư và Lạng Sơn cùng báo chí các địa phương trong cả nước. Ðại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, đông đảo các hội viên Hội Nhà báo tỉnh và người dân TP Lạng Sơn đến dự và tham quan các gian trưng bày Hội báo Xuân. Hội báo mở cửa phục vụ bạn đọc từ nay đến hết ngày 3-2, sau đó các ấn phẩm báo xuân được tặng tại các lễ hội mùa xuân của tỉnh và các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở biên giới.