Nhiều hoạt động kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2019), sáng 7-11, tại Công viên Lê-nin (quận Ba Ðình, Hà Nội), đoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu, đã đến dâng hoa tưởng niệm V.I.Lê-nin trước Tượng đài Người.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lê-nin - vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới và Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, người sáng lập Nhà nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội nguyện kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Thủ đô và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản.

Cùng ngày, đoàn đại biểu của quận Ba Ðình, Thành đoàn Hà Nội đã đến đặt hoa tưởng niệm lãnh tụ V.I.Lê-nin.

★ Sáng 7-11, Ðảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng với cách mạng Việt Nam". Chuyên đề nhằm bồi dưỡng cho các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên của Bộ Ngoại giao nền tảng tư tưởng tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngoại giao.

Các diễn giả nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Mười Nga đã tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị - xã hội của nhiều quốc gia, dân tộc; thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa bị áp bức và các nước phụ thuộc vùng dậy đấu tranh vì độc lập tự do; có ảnh hưởng to lớn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô trước đây, đã giúp quân dân Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến và trong công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội…

★ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh cùng Hội hữu nghị Việt - Nga TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt thân mật, thắt chặt thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nga. Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đại diện lãnh đạo các hội thành viên của Liên hiệp, các thế hệ từng học tập, công tác tại Liên bang Nga và Xô Viết trước đây cùng dự.

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, Việt Nam - Liên bang Nga đã làm tốt vai trò cầu nối, tích cực vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nga, trong đó có nhân dân TP Hồ Chí Minh với nhân dân Nga; đồng thời luôn cố gắng kết hợp các hoạt động hữu nghị với những hoạt động từ thiện.

★ Sáng 7-11, đoàn đại biểu Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài V.I.Lê-nin (Công viên Lê-nin, TP Hà Nội). Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lê-nin.

★ Sáng 7-11, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối Dân - Chính - Ðảng TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao Huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Ðảng tặng 12 đảng viên của các tổ chức đảng trực thuộc Ðảng bộ khối, nhân dịp kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Dịp này, Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức trao Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Ðảng tặng 15 đồng chí đảng viên cao tuổi, đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Ðảng cho 167 đảng viên cao tuổi Ðảng.