Nhiều hoạt động chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô

Ngày 8-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019. Hội thi chọn ra ba báo cáo viên xuất sắc nhất tham dự Hội thi khu vực phía bắc do Trung ương tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa các thí sinh tham dự chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi. Ảnh: võ lâm
Đại diện Ban tổ chức tặng hoa các thí sinh tham dự chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi. Ảnh: võ lâm

Tại vòng chung khảo Hội thi, các thí sinh chọn các nội dung báo cáo như: Những điểm mới trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh… Trong đó, nội dung về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ đã được các thí sinh tập trung bàn thảo, nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở mỗi cấp, mỗi ngành.

★ Chiều 8-10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ðào Ðức Toàn thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102 (Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308, Quân đoàn 1) - tiền thân là Trung đoàn Thủ đô Anh hùng - đơn vị chủ lực tham gia chiến dịch 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và sẵn sàng bảo vệ đất nước, Thủ đô trong mọi tình huống; tích cực tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 tiếp tục phát huy truyền thống của Trung đoàn Thủ đô Anh hùng để xây dựng, phát triển đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

★ Cùng ngày, Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh tại xã Ðại Áng, huyện Thanh Trì.

Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia phù hợp với mạng lưới quy hoạch trường học, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục Thủ đô nói chung và trên địa bàn Thanh Trì nói riêng.

★ Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô, sáng 8-10, UBND thành phố Hà Nội khởi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt. Cầu vượt có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép, liên hợp bản bê-tông cốt thép, chiều dài gần 300 m, rộng 16 m, tổng mức đầu tư 580 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong hai năm 2019 và 2020.

★ Ngày 8-10, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Ban liên lạc Cựu học sinh, sinh viên kháng chiến Hà Nội ra mắt cuốn sách "Ðoàn học sinh, sinh viên kháng chiến Hà Nội thời kỳ Pháp tạm chiếm 1947-1954". Cuốn sách là tư liệu quý gồm bốn phần. Phần đầu "Phong trào đấu tranh toàn thành" giới thiệu tổng quát về phong trào học sinh, sinh viên Hà Nội thời kỳ 1947-1954. Phần hai "Phong trào đấu tranh tại các trường" gồm 60 trang, nói về toàn cảnh phong trào trong bối cảnh lịch sử Hà Nội những năm 50 của thế kỷ trước. Phần ba và bốn "Một số hồi ký cá nhân", "Tư liệu ảnh lịch sử" làm sống lại một thời sôi nổi của học sinh, sinh viên Hà Nội.