Người Việt Nam tại Trung Quốc chung vui Tết cộng đồng mừng năm mới

NDO -

Tối 6-2, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Bắc Kinh và gia đình cùng nhau gặp mặt, giao lưu tại buổi liên hoan Tết cộng đồng mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu.
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu.

Nhiệt liệt chào mừng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cùng gia đình có mặt chung vui. Đại biện lâm thời Phạm Thanh Bình khẳng định, các cán bộ cùng gia đình tại Trung Quốc luôn quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện hướng về Tổ quốc và đồng bào cả nước.

Tết cộng đồng là hoạt động thường niên của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mỗi dịp ngày Tết cổ truyền cận kề. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, có nhiều kiều bào Việt Nam tại Trung Quốc do hạn chế về quy định phòng chống dịch bệnh cũng như đi lại, không có điều kiện tham dự Tết Cộng đồng như mọi năm. Đại biện lâm thời Phạm Thanh Bình đã gửi lời chia sẻ, và chúc Tết tới tất cả bà con có cái Tết đầm ấm vui tươi và an toàn.

Tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, các cơ quan đại diện Việt Nam cùng gia đình tại Trung Quốc đã cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, thưởng thức các món ăn truyền thống trong không khí đầm ấm đón chào năm mới.

Người Việt Nam tại Trung Quốc chung vui Tết cộng đồng mừng năm mới -0
Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu thăm Di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

* Sáng cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) đã tổ chức Tết cộng đồng, chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng xuân Tân Sửu 2021. 

Buổi lễ có sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng đông đảo bà con Việt Kiều, Chi bộ và Liên Chi đoàn lưu học sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Côn Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu hy vọng bà con cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam sẽ luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về Tổ quốc, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển của đất nước. 

Hội trưởng Hội Kiều bào Phạm Gia Đức và đại diện Chi bộ, Liên Chi đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam bày tỏ xúc động đối với sự quan tâm, tình cảm của Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài trong đó có cộng đồng Việt Nam tại Vân Nam (Trung Quốc).

Trước đó, ngày 28-1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng đại diện bà con Việt Kiều và du học sinh Việt Nam tại Côn Minh đã đến thăm Di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người hoạt động cách mạng tại Vân Nam.