Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hà Nam

NDO -

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), ngày 7-11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân dân xã Liêm Chung và thôn 6.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân dân xã Liêm Chung và thôn 6.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Công tác MTTQ Việt Nam thôn 6 cùng các đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư thôn 6.

Những năm qua, thôn 6 luôn là một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã Liêm Chung và thành phố Phủ Lý trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực về cả vật chất và tinh thần. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội...

Tại thôn 6, nhân dân đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân ngày càng được nâng cao; số hộ khá, giàu tăng; số hộ nghèo giảm. Cơ sở hạ tầng, đường làng, ngõ xóm, đường khuyến nông 100% được bê tông hóa và giải đá cứng hóa mặt đường; số nhà kiên cố hóa trong thôn chiếm tỷ lệ trên 92%; năm 2020 có hơn 92% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam vui mừng trước sự đổi mới phát triển toàn diện của khu dân cư thôn 6. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh Hà Nam nói chung, thành phố Phủ Lý, xã Liêm Chung và thôn 6 nói riêng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; cấp ủy, chính quyền thành phố Phủ Lý quan tâm dành nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là những hộ còn khó khăn.

Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tiếp thu, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hà Nam -0
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo thôn 6.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, đưa nội dung thi đua vào hoạt động thường xuyên của các khu dân cư một cách thiết thực, đồng thời phát huy tính tự quản cao nhất của người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị thôn 6 tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát; cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, khiêm tốn, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với dân để xây dựng thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thăm hỏi, trò chuyện, trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo của thôn; tặng quà thôn 6 và xã Liêm Chung. 5 gia đình tiêu biểu của thôn 6 được Chủ tịch UBND xã Liêm Chung tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020.