Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam

NDO -

Sáng 4-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), 1.600 đại biểu chính thức đại diện cho 54 dân tộc anh em trên cả nước về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam

Đại hội là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc của các diễn viên, nghệ nhân các dân tộc thiếu số đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam -0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chung vui với các đại biểu. 
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam -0
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Trần Thanh Mẫn chung vui với các đại biểu. 
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với anh chị em viễn viên, nghệ sĩ. 
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam -0
Các thiếu nữ đại ngàn Tây Nguyên duyên dáng và khỏe khoắn. 
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam -0
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống các dân tộc Tây Nguyên. 
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam -0
Duyên dáng cô gái dân tộc Lào. 
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam -0
Tái hiện lễ hội giã gạo của người Mường, người Thái Tây Bắc. 
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam -1
 Biểu diễn nghệ thuật Khmer vùng Nam Trung Bộ. 
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam -0

Vui tươi phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.