Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

NDO -

Sáng 22-2, tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và đưa tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre.
Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre.

Đến dự Lễ truy điệu có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; họ hàng, bằng quyến, người dân đã cùng dự Lễ truy điệu và an táng, tiễn đưa đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban tang lễ ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Trương Vĩnh Trọng luôn thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sự quyết đoán, gan dạ, mưu trí, thao lược trong chiến đấu; không ngừng học tập, nghiên cứu, có nhiều đóng góp quan trọng trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội sau ngày đất nước thống nhất và trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban lễ tang đọc lời điếu tại lễ truy điệu.

Trong cuộc sống hằng ngày, Đồng chí là người gần gũi, giản dị, chân tình luôn chia sẻ với đồng đội, đồng chí, đồng nghiệp, là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ, giàu lòng nhân ái, bao dung, luôn quan tâm đến mọi người. Đồng chí luôn dành những tình cảm sâu nặng với quê hương, với đồng đội, bạn bè, đồng nghiệp những người đã kề vai sát cánh trong những năm tháng chiến đấu đầy khó khăn gian khổ. Với nhưng công lao, cống hiến to lớn và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quyết thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng ba; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Với 80 năm tuổi đời, hơn 55 tuổi Đảng, đồng chí đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.  Đồng chí ra đi nhưng tấm gương và những cống hiến của Đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta mãi mãi in đậm trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

anh 6.jpg -0

Đại diện gia đình phát biểu tại Lễ truy điệu.

Đại diện gia đình, ông Trương Vĩnh Tùng, con trai cả đồng chí Trương Vĩnh Trọng phát biểu tại buổi Lễ truy điệu: Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, cha chúng tôi đã trút hơi thở cuối cùng trong niềm đau xót, tiếc thương, mất mát rất to lớn không gì bù đắp được trong đời sống tình cảm và về mọi phương diện của đại gia đình chúng tôi. Từ khi cha chúng tôi lâm bệnh đến tận những giây phút cuối cùng và trong cả buổi tang lễ hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chăm sóc, chữa bệnh của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh; tận tình cứu chữa của đội ngũ bác sĩ và sự thăm hỏi, động viên của quý ông bà, cô chú, các anh chị em, bạn bè. Chúng tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành của cả gia đình chúng tôi đối với các cấp lãnh đạo; đội ngũ y, bác sĩ và người thân dành cho cha tôi, gia đình tôi.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đơn vị, địa phương, người thân, bằng quyến, người dân có mặt đã dành một phút mặc niệm vĩnh biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Đúng 11 giờ, nghi thức di quan được cử hành trang nghiêm, đưa linh cữu đồng chí Trương Vĩnh Trọng về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân di quan đồng chí Trương Vĩnh Trọng.
Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
 Đội Nghi lễ quân đội rước di ảnh đồng chí Trương Vĩnh Trọng.
Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -0
 Di quan của đồng chí Trương Vĩnh Trọng được linh xa của Đoàn Nghi lễ quân đội rước về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre. 
anh 10.jpg -0

Học sinh, người dân hai bên đường tiễn đưa đồng chí Trương Vĩnh Trọng.