Hôm qua 30-8, tại Hà Nội

Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn

* Các đồng chí: Nông Ðức Mạnh, Trần Ðức Lương, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Thanh Mẫn và nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước dự

* Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Ngày 30-8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn. Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí: Thường trực Ban Bí thư, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và một số địa phương; các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo đại biểu lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Ðảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân.

Ðọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là biểu tượng, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng "cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư". Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta… 50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinh; mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: 50 năm thực hiện Di chúc là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Ðảng lãnh đạo, khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng, kiên định con đường cách mạng mà Ðảng ta, nhân dân ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn… Toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Chúng ta nguyện "giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình", tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. (Toàn văn Diễn văn đăng số báo ngày hôm nay).

(Đọc toàn văn Diễn văn TẠI ĐÂY).

Tại buổi lễ, đại diện các tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Thị Nữ, nguyên cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, 70 tuổi đời, 40 năm tuổi Ðảng, đã bày tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ. Dù chưa một lần được gặp Bác, nhưng qua công việc quản lý hệ thống kho cơ sở của Bảo tàng, thường xuyên tiếp cận các tài liệu, hiện vật, phim ảnh gốc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà hiểu sâu sắc hơn về đạo đức, nhân cách cao đẹp, sự cống hiến to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Người. Từ tấm gương của Người, bà Hoàng Thị Nữ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy hết mình vì công việc, ngay cả khi còn đi làm cũng như lúc đã về hưu được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ khu phố.

Ðại diện thế hệ trí thức trẻ, đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Ðoàn Thanh niên Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tự hào với niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng khi vừa tròn 18 tuổi. Anh là tấm gương tiêu biểu noi gương Bác trong học tập và công tác, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp cơ sở được xếp loại xuất sắc. Với trọng trách được giao, anh tham gia nhiều chương trình, phong trào lớn như: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"…

Trong không khí xúc động, các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

★ Sáng 30-8, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Ðoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DUY LINH

Tham dự Lễ viếng có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư.

Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Ðảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song bản Di chúc của Người vẫn luôn là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, 50 năm qua, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp đó, Ðoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".

Cùng ngày, các Ðoàn đại biểu: Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng; Ðảng ủy Công an T.Ư - Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Thành ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

★ Ngày 30-8, tại TP Hồ Chí Minh, Ðoàn lãnh đạo Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tại đây, các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề "Hành trình vươn tới những ước mơ" nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Cùng ngày, Ðoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Tôn Ðức Thắng tại Bảo tàng Tôn Ðức Thắng.

Ðông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

★ Sáng 30-8, tại Hà Nội, Ban Thanh niên quân đội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Quân đội Nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội phối hợp tổ chức tọa đàm "Trung hiếu bên Người".

60 tham luận của các cấp lãnh đạo, chỉ huy, chuyên gia trong và ngoài quân đội đã khẳng định ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn về lý luận, thực tiễn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân về kết quả giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðồng thời, giới thiệu một số mô hình, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ cả nước trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của tuổi trẻ quân đội trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc gắn với triển khai thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các đơn vị; xác định những giải pháp trong công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo tư tưởng của Người...

★ Ngày 30-8, Ðoàn đại biểu Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ðền thờ Bác Hồ ở TP Thái Bình, Tượng đài đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh (Quảng trường 14-10, TP Thái Bình và viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Ðền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Ðức Cảnh và các Anh hùng Liệt sĩ, Ðảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện một lòng đi theo con đường mà Ðảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

★ Sáng 30-8, Ðoàn đại biểu đại diện Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang. Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh và hứa với Bác, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Ðảng và Bác đã chọn; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ðảng và nhân dân giao phó.

★ Ngày 30-8, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, TP Cần Thơ đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện hiệu quả. Quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ trao huy hiệu từ 45 năm đến 70 năm tuổi Ðảng tặng các vị nguyên cán bộ lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ.

★ Ngày 30-8, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Vận dụng hiệu quả những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám về phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, kết hợp với sức mạnh của thời đại, trong công cuộc đổi mới, toàn Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương luôn đoàn kết một lòng chung tay góp sức xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 13%/năm; tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, năm 2018 tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,01%, GRDP bình quân đầu người 130,8 triệu đồng… Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương trao tặng, truy tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Ðảng cho 301 đảng viên.

★ Ngày 30-8, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức Ðảng đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Dịp này, Tỉnh ủy Cà Mau khen thưởng, tôn vinh 25 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác.

★ Ngày 30-8, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khởi công xây dựng công trình "Hợp tác xã với Bác Hồ" tại xã Kim Liên, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An. Công trình gồm: bốn héc-ta hồ sen, hai nhà dừng nghỉ, hai cầu đón khách, thảm hoa cây cảnh... Tổng giá trị tám tỷ đồng.

Công trình sẽ hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), sẽ là "địa chỉ đỏ" để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, viên chức và người lao động của cả hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách giản dị, thanh cao của Bác.

★ Ngày 30-8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức ra mắt cuốn sách ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện biên soạn. Trong quá trình triển khai, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã nhận được gần 200 bức ảnh về Bác từ Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hải quân, Kho Tư liệu TTXVN, các chuyên gia, học giả và một số lượng lớn ảnh, tư liệu do nhân dân trong và ngoài tỉnh cung cấp. Trong số này có nhiều bức ảnh, tư liệu quý lần đầu được công bố.

Cuốn sách gồm ba phần. Phần một: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh với 92 bức ảnh lần lượt giới thiệu các lần Bác về thăm Quảng Ninh. Phần hai giới thiệu những hiện vật, tư liệu, di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh. Phần ba với chủ đề "In dấu chân Người" giới thiệu về những vùng đất tại Quảng Ninh nơi Bác đã đặt chân đến và sự đổi thay như lời dạy của Bác "Xây dựng ngành Than trở thành ngành kinh tế gương mẫu cho các ngành kinh tế khác, tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh giàu đẹp". Ðây là cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh thứ hai được tỉnh Quảng Ninh xuất bản.

★ Tối 30-8, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc triển lãm "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". Triển lãm có sự tham gia của các tỉnh, thành phố gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác như: Nghệ An, Cao Bằng, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Hậu cần, Bảo tàng Hóa học… Triển lãm gồm khu trưng bày chung với chủ đề "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường"; trưng bày của các tỉnh, thành phố và triển lãm tư liệu, hình ảnh, hiện vật thể hiện tình cảm thương yêu của Bác dành cho phụ nữ Việt Nam… Triển lãm mở cửa đến hết ngày 3-9.

★ Sáng 30-8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm "Nhớ về Bác". Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm nghệ thuật, gồm hội họa, đồ họa, điêu khắc, áp-phích…, được lựa chọn từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Các tác phẩm phản ánh chân thực tấm gương đạo đức giản dị, tình cảm và sự quan tâm của Bác đến các tầng lớp nhân dân, từ những chiến sĩ ngoài mặt trận đến người nông dân, các cháu thiếu niên, nhi đồng… qua hình tượng nghệ thuật gần gũi, sống động. Ðiển hình là các tác phẩm: "Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng" của Ðỗ Hữu Huề, "Bác Hồ cùng các em nhi đồng" của họa sĩ Tô Ngọc Vân, "Bác Hồ với thiếu nhi" của Nguyễn Sỹ Ngọc, "Bác Hồ đến thăm gia đình nông dân" của họa sĩ Nguyễn Văn Thiện và Mai Văn Nam, "Bác Hồ với nữ chiến sĩ thi đua miền bắc" của Vương Trình, "Bác Hồ với công nhân xe lửa Gia Lâm" của Phạm Lung, "Bác nói chuyện với bộ đội Mộc Châu" của Văn Giáo…

Triển lãm trưng bày đến hết ngày 6-9.

★ Ngày 30-8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề "Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019".

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 300 tư liệu, hiện vật, tập trung vào những nội dung chính: Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (1969 - 1975); Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986); Ðổi mới và phát triển (1986 - 1995); Hội nhập và cất cánh (1995 - 2019); Hướng tới tương lai; Thừa Thiên - Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 3-2-2020.

★ Tối 30-8, tại Hà Nội, báo Quân đội Nhân dân, Ban Thanh niên quân đội và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu - nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng". Chương trình được dàn dựng công phu, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, gồm các phóng sự sinh động, các phiên giao lưu giữa những nhân chứng lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm củng cố, bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quân nói riêng, cả nước nói chung về con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn và thành quả của sự nghiệp cách mạng Việt Nam sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.