Lễ chào mừng hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào

NDO -

Sáng 9-7, tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Nậm On (Bo-ly-khăm-xay), Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào đã tổ chức trọng thể khánh thành mốc đại số 460 và Lễ chào mừng hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông tại Lễ khánh thành cột mốc đại số 460.    Ảnh: ÐỨC TÁM (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông tại Lễ khánh thành cột mốc đại số 460.    Ảnh: ÐỨC TÁM (TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông đồng chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thông-lun Xi-xu-lít, đại diện các bộ, ngành và các địa phương có chung đường biên giới của hai nước.

Việc khánh thành cột mốc 460 tại cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Nậm On (Bo-ly-khăm-xay) đã đánh dấu việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh biên giới, xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới nói riêng và sự phát triển của hai nước nói chung. Việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa cũng thể hiện sự tin cậy, hiểu biết và nhất trí cao giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phát biểu ý kiến tại Lễ chào mừng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào luôn được Ðảng, Nhà nước, Chính phủ hai nước quan tâm và chỉ đạo sát sao; việc hoàn thành công tác cắm mốc giới quốc gia là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lâu dài trong quan hệ hai nước, là "hoa thơm, trái ngọt" được đơm kết từ quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, là thành quả của tình bạn, tình đồng chí thủy chung son sắt, thể hiện sự nhất trí cao, sự tin cậy lẫn nhau giữa các cấp lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông nhấn mạnh, việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Lào - Việt Nam là sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử sâu sắc trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Lào đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới, của các bộ, ngành và địa phương cũng như của lực lượng cắm mốc hai nước trong việc thực hiện Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, đồng thời khẳng định quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Lào phối hợp Chính phủ và nhân dân Việt Nam xây dựng đường biên giới hai nước mãi mãi là đường biên giới hữu nghị anh em, hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.

Hai Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ quyết tâm hoàn thành phần việc còn lại của Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào vào năm 2014 theo đúng thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

* Tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền hai nước, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Lào Bun-cợt Xẳng-xổm-xắc đã báo cáo kết quả tình hình thực hiện Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Sau năm năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực lớn của các bộ, ngành hữu quan và chính quyền địa phương cùng lực lượng trực tiếp tham gia công tác cắm mốc trên thực địa hai nước, công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới đã đạt được những thành quả hết sức to lớn. Ðến nay, trên tuyến biên giới dài 2.067km, hai bên đã hoàn thành xây dựng một hệ thống mốc hiện đại, bền vững bằng đá hoa cương với 793 vị trí mốc (tương ứng 835 cột mốc) và cắm bổ sung hơn 20 cọc dấu, góp phần làm rõ hướng đi của đường biên giới. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, khẩn trương xây dựng và ký kết các văn bản pháp lý liên quan biên giới, như Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào; Hiệp định mới về Quy chế quản lý biên giới, Quy chế về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu...; phấn đấu hoàn thành toàn bộ Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào vào năm 2014.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông cùng đại diện hai nước đã trồng cây lưu niệm tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On.

* Ngày 8-7, trên tuyến biên giới tiếp giáp giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muộn (Lào), Ðội cắm mốc tỉnh Hà Tĩnh và đội cắm mốc tỉnh Xa-vẳn-na-khệt đã tổ chức cắm mốc 511/1 (mốc trung).  Mốc 511/1 là mốc cuối cùng trong 55 mốc trên toàn tuyến biên giới Hà Tĩnh - Bo-ly-khăm-xay và Khăm Muộn (Lào) theo chương trình tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới  giữa Việt Nam và Lào.