Lào chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân đội Việt Nam

NDO -

Ngày 11-7, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân đội (11-7-1950 - 11-7-2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Cục trưởng Quân y, Tổng cục Hậu cần Quân đội Lào Buasing Inthavong cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của QĐND Việt Nam.
Cục trưởng Quân y, Tổng cục Hậu cần Quân đội Lào Buasing Inthavong cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của QĐND Việt Nam.

Tham dự buổi lễ phía đầu cầu truyền hình trực tuyến tại Thủ đô Vientiane, Lào, có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào và lãnh đạo một số Tổng cục, Học viện thuộc Bộ Quốc phòng Lào.

Phát biểu phía đầu cầu trực tuyến tại Lào, Thiếu tướng Buasing Inthavong, Cục trưởng Quân y, Tổng cục Hậu cần Quân đội Lào báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào; cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đối với Quân đội nhân dân cách mạng Lào, đặc biệt là việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử Đoàn cán bộ Hậu cần, Quân y sang trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ Chính phủ, Quân đội Lào về kinh nghiệm, lập kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các biện pháp cụ thể trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, Quân đội Việt Nam còn hỗ trợ Quân đội Lào nhiều trang thiết bị, tài liệu phòng chống dịch bệnh như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, hóa chất.

Lào chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân đội Việt Nam -0
Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath, Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào tham dự cầu truyền hình trực tuyến ngày 11-7. 

Thiếu tướng Buasing Inthavong cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng cục Hậu cần, QĐND Việt Nam đã giúp đỡ nhiều mặt cho Quân y Lào, qua đó, trình độ tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên các tuyến Quân y Lào có nhiều chuyển biến đáng kể. Đặc biệt, năm 2015, Tổng cục Hậu cần, QĐND Việt Nam đã trang bị, triển khai hệ thống Telemedicin kết nối Quân y hai nước, việc phối hợp, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các hoạt động đối ngoại quân y thuận lợi hơn rất nhiều. Nhiều ca bệnh khó, nhiều nội dung trong hoạt động ngành đã được các y bác sĩ quân y Việt Nam hướng dẫn, giúp đỡ từ xa kịp thời, chính xác, hiệu quả, góp phần quan trọng, quyết định cứu sống được nhiều bệnh nhân. Ngoài ra, thông qua hệ thống này, các cán bộ, y bác sĩ của lực lượng Quân y Lào cũng được tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học trực tuyến trong nước và quốc tế giúp tăng cường kiến thức phục vụ công tác chuyên môn.

Sau khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hỗ trợ Lào trang bị, vật tư y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam trị giá hơn ba tỷ đồng, ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời cử đoàn chuyên gia y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Lào thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống dịch Covid-19. Sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Chính phủ cũng như Bộ quốc phòng Việt Nam, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào đã thành công bước đầu trong việc khống chế dịch bệnh Covid-19. Đến nay, Lào đã không còn bệnh nhân Covid-19 và 89 ngày không phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới.