Lãnh đạo TP Hà Nội động viên công nhân, nông dân đẩy mạnh sản xuất

NDO -

Sáng 19-2, các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm, động viên nông dân sản xuất và làm việc tại huyện Thạch Thất. 

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy lên máy cấy đi cấy cùng bà con nông dân tại cánh đồng xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất. Ảnh: DUY LINH
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy lên máy cấy đi cấy cùng bà con nông dân tại cánh đồng xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất. Ảnh: DUY LINH

Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã xuống đồng động viên nông dân tại cánh đồng xã Dị Nậu. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã trực tiếp đứng máy cấy lúa trên thửa ruộng rộng lớn - thành quả của công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trò chuyện thân tình với các nông dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng khi biết, từ nhiều năm nay, bên cạnh đẩy mạnh phát triển làng nghề, xã Dị Nậu vẫn duy trì và không ngừng đổi mới, phát triển sản xuất nông nghiệp; chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Trong đó, nhờ ứng dụng cấy máy, nông dân xã Dị Nậu tiết kiệm được 50% chi phí cấy và tăng năng suất được khoảng 50 kg thóc/sào. Mừng tuổi cho bà con nông dân, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn, bà con phấn đấu cấy xong vụ xuân ngay trong tháng 2-2021 để tranh thủ điều kiện thời tiết cho cây lúa phát triển. Bí thư Thành ủy chúc bà con một vụ mùa bội thu, đồng thời tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cùng thành phố thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”.

Lãnh đạo TP Hà Nội động viên công nhân, nông dân đẩy mạnh sản xuất -0
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với huyện Thạch Thất. Ảnh: DUY LINH 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thạch Thất, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh huyện Thạch Thất là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa xứ Đoài, có tiềm năng, lợi thế phát triển, nhất là phát triển kinh tế làng nghề. Vì vậy, huyện Thạch Thất cần bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, huyện cần tập trung công tác quy hoạch để tạo cơ sở thu hút đầu tư, đô thị hóa, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch. Khẩn trương hoàn thành giao đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để phát sinh các vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công. Kiên quyết thu hồi các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Đồng chí lưu ý huyện Thạch Thất tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Quan tâm mở rộng phát triển sản xuất làng nghề, đưa các xưởng sản xuất ra khỏi khu dân cư để bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

* Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm dây chuyền sản xuất, thăm hỏi, động viên công nhân Công ty cổ phần tập đoàn SUNHOUSE, đơn vị chuyên sản xuất đồ dùng gia dụng tại Khu công nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.

Lãnh đạo TP Hà Nội động viên công nhân, nông dân đẩy mạnh sản xuất -0
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty Sunhouse. Ảnh: DUY LINH 

Bí thư Thành ủy bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của tập đoàn, nhất là năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng đơn vị vẫn duy trì sản xuất, bảo đảm doanh thu, thu nhập của người lao động và đóng góp vào ngân sách. Bí thư Thành ủy mong muốn tập đoàn SUNHOUSE trở thành thương hiệu đồ gia dụng hàng đầu Việt Nam; cung ứng những sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và vì sức khỏe người tiêu dùng. Tập đoàn cần tập trung đầu tư nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm, tiếp cận thị trường đa dạng hơn; đồng thời chủ động trong chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để hưởng các ưu đãi về thuế suất xuất khẩu....

Lãnh đạo TP Hà Nội động viên công nhân, nông dân đẩy mạnh sản xuất -0
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Sunhouse. Ảnh: DUY LINH 

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh và lãnh đạo TP Hà Nội đã tặng quà cho Tập đoàn SUNHOUSE và mười suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.