Lan toả sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước tại Cà Mau

NDO -

Sáng 25-9, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI (giai đoạn 2020-2025), nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những điển hình tiêu biểu xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 

Cà Mau ra mắt đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Cà Mau ra mắt đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Về dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Cà Mau, cùng 300 đại biểu điển hình tiên tiến của các đơn vị, địa phương, công chức chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng ở Cà Mau…

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau nhận thức sâu sắc thi đua là yêu nước, thi đua là đoàn kết, sáng tạo. Vì vậy mà thời gian qua, tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, học tập, công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

“Qua phong trào thi đua yêu nước, Cà Mau ngày càng xuất hiện nhiều hơn các cá nhân, tập thể điển hình trên các lĩnh vực. Chính những điển hình tiên tiến ấy là những bông hoa tươi thắm tô đẹp thêm truyền thống yêu nước của nhân dân Cà Mau trong thời kỳ đổi mới, cần cù, năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết trong xây dựng và phát triển quê hương”, đồng chí Lê Quân, khẳng định.

Qua phong trào thi đua yêu nước trong năm năm vừa qua, Cà Mau được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng: Cờ thi đua Chính phủ (52 tập thể); Huân chương Lao động các hạng với 13 tập thể và 53 cá nhân, đồng thời có 34 tập thể, 302 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 374 cờ thi đua, 1.697 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 430 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Bằng khen cho 4.056 tập thể và 11.803 cá nhân. Trong đó, khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề là 3.225 tập thể và 6.755 cá nhân. 

Riêng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), Cà Mau đã có 34/82 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (tỷ lệ 41,5%) và bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng gần gấp 4,3 lần so với thời điểm xuất phát năm 2010 (3,5 tiêu chí/xã). Trong đó, TP Cà Mau đã có 7/7 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM và đang hoàn thiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định để đề nghị Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến năm 2018, Cà Mau không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo, cận nghèo. Nhờ đó, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,32% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2%. Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 97 hộ gia đình từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu tham gia phong trào, mô hình làm ăn hiệu quả tạo ra thu nhập ổn định vươn lên thoát nghèo.

Tại Đại hội lần này, thừa uỷ quyền của Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội Cà Mau; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân, Trường Tiểu học Quang Trung (TP Cà Mau) và Huân chương Lao động hạng Nhì cho ba cá nhân khác. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng trao Huân chương Lao động hạng Ba của Trung ương cho bảy cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho bốn tập thể và trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu định hướng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 tại Cà Mau, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chỉ đạo: “Trên tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” làm kim chỉ nam cùng với sáu giải pháp được đề ra tại Đại hội, thời gian tới, tỉnh Cà Mau cần tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước từ nội dung đến hình thức. Đặc biệt chú trọng tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trên các phong trào để công tác thi đua yêu nước có sức lan tỏa sâu rộng”.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Cà Mau đã kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân lao động… trong tỉnh, bằng những hành động cụ thể của mình phải tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội lần này ở Cà Mau cũng ra mắt đoàn đại biểu tỉnh đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.