Thế trận lòng dân

Lan tỏa các mô hình “dân vận khéo”

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều mô hình “dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng. Công tác này góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, bền chặt, tô thắm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, trong đó các tiểu đoàn có quân và đơn vị tương đương đứng chân ở địa phương mỗi năm có trách nhiệm tham gia xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo, những năm qua, LLVT thành phố Đà Nẵng đã phối hợp các địa phương thống nhất xét chọn đối tượng giúp đỡ; phương thức giúp phù hợp tập quán sản xuất, nguyện vọng, hoàn cảnh của gia đình và điều kiện của cơ quan, đơn vị. Từ năm 2011 đến nay, LLVT Đà Nẵng đã huy động các nguồn kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng để hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, phương tiện sinh kế, kiến thức về khoa học kỹ thuật, giúp đỡ nhân lực cho 158 hộ dân khó khăn ở ba xã: Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và xã Tư, huyện Đông Giang (Quảng Nam) từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thông qua các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị hành quân về các xã của huyện Hòa Vang và xã Tư, huyện Đông Giang làm các công trình dân sinh; xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách; giúp hộ đặc biệt khó khăn xóa nhà tạm; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân... Đồng chí Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết: LLVT thành phố đã giúp địa phương cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, góp phần để xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hình ảnh bộ đội gắn bó với xã miền núi này đã tạo nên sự thay đổi từ mỗi con đường, ngôi nhà, thôn xóm nơi đây.

Xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, tại hai khu cách ly y tế, gồm: Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh - Trung đoàn 971 - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 7-2020, đã tiếp nhận, cách ly sáu đợt, với tổng số 1.906 công dân. Mặc dù quân số đơn vị mỏng, song cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị nêu trên đã nêu cao trách nhiệm, hết mình vì cộng đồng, quan tâm chăm lo hơn những người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người có hoàn cảnh đặc biệt trong khu cách ly. Trong đó, có anh Trần Đình Sỹ, quê ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), là công nhân xây dựng ở Ma-lai-xi-a, nhận được tin bố ốm nặng, đã mua vé máy bay về Việt Nam. Trong thời gian ở khu cách ly, anh Sỹ nhận được tin bố mất. Cảm thông trước hoàn cảnh nêu trên, khu cách ly đã hỗ trợ nhang đèn, hoa quả và lập bàn thờ nhỏ để anh Sỹ vĩnh biệt cha; bộ đội, nhân viên y tế và công dân trong khu cách ly đến thắp hương, động viên, thăm hỏi để anh sớm vượt qua nỗi đau.

Hằng năm, Bộ CHQS thành phố luôn thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án và hiệp đồng chặt chẽ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn. Khi xảy ra mưa bão, bộ đội và dân quân các quận, huyện xung kích giúp dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; vận chuyển nước uống, lương thực, thực phẩm cứu trợ người dân. Khi bão tan, nước rút, bộ đội lại chung tay tu sửa nhà cửa, đường sá, dọn dẹp cây cối ngã đổ, khử trùng giếng nước ăn... giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Vào mùa nắng nóng, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án phòng, chống cháy nổ sát thực tế. Khi xảy ra cháy rừng, các lực lượng chữa cháy luôn “vào trận” với quyết tâm cao để khống chế, ngăn chặn và dập tắt sớm nhất các đám cháy... Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, gần 2.400 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên Đà Nẵng, cùng 49 lượt phương tiện đã tham gia phòng, chống bão lụt, chữa cháy rừng trên địa bàn hiệu quả.
CÙNG với đó, LLVT thành phố duy trì “Hũ gạo vì người nghèo”, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp vào Quỹ “Nghĩa tình vì biên giới, hải đảo”, tổ chức hiến máu nhân đạo; nhận đỡ đầu bốn cháu ở quận Ngũ Hành Sơn là nạn nhân chất độc mầu da cam... Ngoài ra, dân quân các xã, phường thường xuyên tuần tra, ngăn chặn kịp thời các vụ gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, đánh bạc, sử dụng ma túy, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội..., được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.