Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập đội cứu quốc quân 1

NDO -

Sáng 23-2, tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Bắc Sơn, tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 (23-2-1941 - 23-2-2021). 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử, vẻ vang của Đội Cứu quốc quân 1.
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử, vẻ vang của Đội Cứu quốc quân 1.

Tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử, vẻ vang của Đội cứ quốc quân 1. Cách đây hơn 80 năm, ngày 27-9-1940, khởi nghĩa Bắc Sơn giành thắng lợi. Sau cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ít lâu, thực dân Pháp cấu kết với phát-xít Nhật quay trở lại khủng bố, đàn áp phong trao cách mạng Bắc Sơn. Các chiến sĩ du kích Bắc Sơn phải sống trong hoàn cảnh vô cùng, gian khổ, nhưng vẫn một lòng tin tưởng vào cách mạng.

IMG_3756-1614067565479.JPG
Cán bộ và nhân dân huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1. 

Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ huy cuộc khởi nghĩa, lực lượng vũ trang đã rút lui vào rừng để bảo toàn lực lượng, đồng thời xây dựng cơ sở quần chúng tiến tới thành lập căn cứ địa cách mạng. Khuổi Nọi trở thành một trong những căn cứ hoạt động của của đội du kích Bắc Sơn.  

Tại căn cứ Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ (Bắc Sơn), ngày 23-2-1941, Đội Cứu quốc quân 1 chính thức được thành lập. Đồng chí Lương Văn Tri, Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ được Trung ương chỉ định đảm nhiệm chức Chỉ huy trưởng. Đội Cứu quốc quân 1 khi mới thành lập gồm 32 cán bộ, chiến sĩ trưởng thành từ khởi nghĩa Bắc Sơn và các phong trào cách mạng thời kỳ này. Đồng chí Hoàng Văn Thụ thay mặt Trung ương Đảng giao nhiệm vụ cho Đội Cứu quốc quân 1; là nơi khai sinh ra đơn vị vũ trang đầu tiên do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Bắc Sơn đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và những đóng góp to lớn của Bắc Sơn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh, đối với Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Lễ cần kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của xã anh hùng, làm động lực trong phong trào thi đua yếu nước, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; huyện Bắc Sơn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt những thành tựu to lớn hơn, xây dựng quê hương Bắc Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.