Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”

NDO -

NDĐT - Ngày 10-10, tại điểm Di tích Khấu Lấu, Vực Hồ, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Ban Dân vận tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ Báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”. Chiều 10-10, tại TP Đà Lạt, Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp Trường Chính trị tỉnh cũng tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1949-2019”.

Các đại biểu thăm di tích Khấu Lấu – Vực Hồ.
Các đại biểu thăm di tích Khấu Lấu – Vực Hồ.

Dự lễ, có đồng chí: Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam không chuyên trách; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và 22 điển hình dân vận khéo đại diện cho trên 12 nghìn mô hình dân vận khéo trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, hệ thống dân vận tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai, thực hiện có kết quả công tác dân vận, phong trào thi đua "Dân vận khéo" bằng những nội dung, việc làm cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, góp phần động viên nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Với tinh thần gần dân, trọng dân, đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm tình hình đời sống của nhân dân, từng cán bộ, đảng viên luôn học tập và làm theo tấm gương của Bác; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Những cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh luôn ghi nhớ, thấm nhuần lời dạy của Bác, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục phát hiện, tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay, điển hình tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Phát biểu tại lễ báo công, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Lam bày tỏ niềm phấn khởi vì trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng về công tác dân vận được nêu trong bài báo “Dân vận” của Bác Hồ thành các nội dung cụ thể về công tác dân vận trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chương trình hành động, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Đồng chí biểu dương và ghi nhận những kết quả, thành tích mà hệ thống dân vận tỉnh đã đạt được.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và hệ thống dân vận tỉnh vận dụng sáng tạo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, tham mưu cho cấp ủy làm tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, với cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng; nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; tập trung xử lý khẩn trương, dứt điểm, kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để hình thành và lan rộng các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội; phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đưa Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong xã hội, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận…

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào, di tích Khấu Lấu, Vực Hồ thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

* Chiều 10-10, tại TP Đà Lạt, Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1949-2019”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trần Đức Quận nêu rõ, cách đây 70 năm, ngày 15-10-1949, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, số 120. Đây là tác phẩm rất súc tích, cô đọng, chứa đựng những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, về bản chất của nhà nước ta, về nội dung công tác vận động quần chúng và những phẩm chất phải có ở những người “phụ trách” công tác dân vận… Đồng chí khẳng định, tác phẩm Dân vận không chỉ là “cẩm nang” của những người làm công tác vận động quần chúng, mà còn mẫu mực về cách thể hiện, dễ nhớ và dễ làm theo.

Hơn 30 tham luận và ý kiến của các đại biểu tại hội thảo làm sâu sắc thêm một số nội dung, tư tưởng và giá trị cốt lõi tác phẩm Dân vận, như tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận với việc củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; từ giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Dân vận nghĩ về đổi mới, tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới…

70 năm qua, những quan điểm, tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống, biến thành những hành động cách mạng của nhân dân Việt Nam, góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.