Kỷ niệm 70 năm giải phóng TP Lạng Sơn

NDO -

Tối 16-10, tại quảng trường Hùng Vương, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), tổ chức Kỷ niệm 70 năm giải phóng TP Lạng Sơn và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Lạng Sơn.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Lạng Sơn.

Cách đây 70 năm, vào những ngày Thu-Đông năm 1950 lịch sử, cùng với khí thế hào hùng của cả nước, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn với vị thế vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương trực tiếp của chiến dịch biên giới năm 1950, đã mưu trí dũng cảm buộc thực dân Pháp phải rút khỏi thị xã Lạng Sơn. Thị xã Lạng Sơn được hoàn toàn giải phóng.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Lạng Sơn, đọc diễn văn kỷ niệm nêu rõ: Vào ngày 17-10-1950, chiến dịch biên giới kết thúc thắng lợi, cũng là ngày thị xã Lạng Sơn (nay là TP Lạng Sơn) hoàn toàn giải phóng. Bước ngoặt lịch sử đó đã tạo động lực cho thành phố từng bước đổi thay và ngày nay đang phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh, sạch, văn minh, phát triển toàn diện, bền vững.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Lạng Sơn đã đạt được trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho nhân dân và cán bộ TP Lạng Sơn như: Anh hùng Lực lượng vũ trang; Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ...

Nhân dịp kỷ niệm 70 Ngày giải phóng Lạng Sơn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đó là những phần thưởng quan trọng và đầy ý nghĩa, là động lực tinh thần, thúc đẩy toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng TP Lạng Sơn ngày càng phát triển lên một tầm cao mới.

Tại lễ kỷ niệm, TP Lạng Sơn cũng khai trương phố đi bộ Kỳ Lừa và các hoạt động giao lưu văn nghệ đặc sắc; trò chơi dân gian, ẩm thực...