Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Khoa học tự nhiên

Ngày 12-11, Trường đại học Khoa học tự nhiên (ĐHKHTN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Trường đại học Khoa học tự nhiên. Ảnh: AN ĐĂNG (TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Trường đại học Khoa học tự nhiên. Ảnh: AN ĐĂNG (TTXVN)

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; đại diện các bộ, ngành T.Ư và Đại học Quốc gia Hà Nội; các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.

Trường ĐHKHTN tiền thân là Trường đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 15-10-1956. Đứng trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của đất nước và hội nhập quốc tế ngày 10-12-1993, Chính phủ ra quyết định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập trên cơ sở tiếp nối, kế thừa truyền thống của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Đến nay, trường có tám khoa, một trường THPT chuyên, bảy trung tâm nghiên cứu, một phòng thí nghiệm trọng điểm cấp nhà nước và năm phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia. Trường đã tạo dựng và duy trì vị thế của một trường đại học hàng đầu Việt Nam về khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; đã hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh, trong đó một số đạt trình độ quốc tế. Trường cũng là đơn vị tiên phong của ngành giáo dục đại học trong hội nhập quốc tế về đào tạo; tiên phong trong việc thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, những kết quả, thành tích xuất sắc mà Trường ĐHKHTN đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Chủ tịch nước khẳng định, những thành tích, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của Trường ĐHKHTN góp phần làm rạng rỡ nền giáo dục nước nhà, đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang trong quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra thời đại mới của nền kinh tế tri thức dựa trên những thành tựu khoa học - công nghệ đỉnh cao, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với cơ hội rất quý giá để nhanh chóng đón bắt, tiến thẳng vào lĩnh vực công nghiệp mới, tranh thủ các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, đẩy nhanh hơn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thu hẹp khoảng cách phát triển. Đồng thời, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức to lớn, nhất là tác động mạnh mẽ của quá trình tự động hóa đang tăng tốc ở các nước phát triển và những đột phá về công nghệ đang làm đảo ngược dòng thương mại theo hướng bất lợi cho các nước đang phát triển. Bối cảnh tình hình nêu trên đặt ra cho ngành giáo dục - đào tạo nói chung và Trường ĐHKHTN nói riêng những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Với vị thế là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhà trường cần thực hiện tốt như: Giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực thực hiện chiến lược phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài của Đảng, Nhà nước. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiệu quả, sát thực tiễn; xây dựng và phát triển một số chương trình đào tạo liên ngành mới mang tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội; tiếp tục gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng đầu ra và tăng cường khả năng có việc làm của người học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ đội ngũ cán bộ, đóng góp vào sự phát triển khoa học - công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nghiên cứu ba hướng chính, đó là: Nghiên cứu cơ bản cập nhật và từng bước hội nhập trình độ quốc tế; nghiên cứu công nghệ định hướng ứng dụng; nghiên cứu triển khai ứng dụng thực tiễn. Chủ động lựa chọn hướng nghiên cứu ưu tiên và xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh. Phát triển một số lĩnh vực khoa học liên ngành có ưu thế, như khoa học tính toán, khoa học vật liệu, năng lượng tái tạo, khoa học sự sống - công nghệ sinh học, khoa học - công nghệ môi trường, khoa học - công nghệ biển..., để có thể chuyển giao công nghệ và tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu ở trong nước, khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước căn dặn nhà trường cần chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, làm cơ sở tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Có chính sách trọng dụng, tôn vinh, thu hút các nhà khoa học có trình độ cao ở các trường đại học và viện nghiên cứu về trường giảng dạy và nghiên cứu. Tạo điều kiện để các nhà giáo đến tuổi về hưu có trình độ cao tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Chủ tịch nước lưu ý, nhà trường cần đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa, môi trường học tập, phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của học sinh, sinh viên. Mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên cần thường xuyên tu dưỡng, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu khi về thăm nhà trường năm 1957: Thầy trò phải biết kết hợp lao động trí óc với lao động chân tay, phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Sinh viên phải cố gắng học tập, kính thầy, yêu bạn...

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Trường ĐHKHTN khẳng định vai trò, vị thế là trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khoa học cơ bản của Việt Nam, đạt mục tiêu thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2020 và một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của châu Á vào năm 2030.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng và mong muốn, Trường ĐHKHTN tiếp tục bám sát khẩu hiệu hành động “Sáng tạo - Tiên phong - Trách nhiệm xã hội”, đạt được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và nghiên cứu, chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Trường ĐHKHTN.