Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Sáng 2-10, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) (4-10-1961 - 4-10-2016), 15 năm Ngày toàn dân PCCC (4-10-2001 - 4-10-2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Nhà nước tặng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Dự Lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Ngày 4-10-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác PCCC, đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Cảnh sát PCCC. Qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng Cảnh sát PCCC luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, giải pháp, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức chỉ đạo có hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Phong trào Toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn, cứu hộ ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống cháy, nổ. Các biện pháp phòng ngừa, loại trừ nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố được tích cực triển khai; hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn PCCC được đẩy mạnh. Số vụ cháy, nổ được kiềm chế; giảm số vụ cháy, nổ lớn. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong PCCC được chú trọng...

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát PCCC. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu, hạn hán, hanh khô kéo dài ở nhiều nơi còn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn... sẽ tác động lớn đến tình hình cháy, nổ, cho nên nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Cảnh sát PCCC rất nặng nề.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC tập trung thực hiện tốt các công tác trọng tâm như: Chủ động điều tra cơ bản, nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình cháy, nổ, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Tập trung xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn, cứu hộ sâu rộng gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong phòng, chống cháy, nổ; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản tại các cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn PCCC. Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn; xây dựng các phương án PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu công nghiệp, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại... có nguy cơ cháy, nổ cao...

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị mình.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Cảnh sát PCCC: Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, tự mãn, Chủ tịch nước mong muốn Cảnh sát PCCC tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vượt lên khó khăn, thách thức, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.