Kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản

Sáng 2-12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2020) và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13-12-1920 - 13-12-2020).

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam, có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Vương Ðình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; cùng các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, bộ trưởng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư và thành phố Hà Nội; đại biểu các tổ chức quần chúng, nhân dân Thủ đô và cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào, cùng thanh niên, sinh viên đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tham dự về phía Lào, có Ðại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam Xẻng-phết Hùng-bun-nhương, cùng cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán và lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điểm lại và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện của nhân dân các dân tộc Lào trong 45 năm qua. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những thành tựu của Ðảng và nhân dân Lào hôm nay có sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, vị lãnh tụ kính yêu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào và người bạn lớn, thân thiết, thủy chung của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đặt nền móng vững chắc và hết mình vun đắp, đưa quan hệ Việt Nam - Lào trở thành một hình mẫu đặc biệt trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; nhấn mạnh, dù cho thế giới và thời cuộc có đổi thay, tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào không thay đổi và ngày càng được củng cố, khắc sâu trong trái tim của mọi tầng lớp nhân dân. (Toàn văn diễn văn đăng số báo hôm nay).

Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Ðại sứ Xẻng-phết Hùng-bun-nhương khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam là tài sản quý giá của hai dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay.

★ Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, sáng 2-12, tại thủ đô Viêng Chăn, Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào, Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Dự Lễ kỷ niệm, có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, Thủ tướng Chính phủ Thoong-lun Xi-xu-lít, Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Y-a-tho-tu, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Lào, các đồng chí lão thành cách mạng và hơn 700 đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên của Lào.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít ôn lại những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Lào; khẳng định việc tuyên bố độc lập, khai sinh ra nước CHDCND Lào là thành quả cao nhất của cuộc cách mạng của nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng NDCM Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn về những công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, người tận tâm, hy sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc Lào. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ cảm ơn chân thành tới Ðảng, Nhà nước và nhân dân các nước anh em, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ Lào trong suốt thời gian qua; tin tưởng rằng, các nước anh em, bạn bè, các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Lào để cùng phát triển và thịnh vượng.