Kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Tối 17-8, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam thông qua các phong trào tình nguyện, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Phó Thủ tướng đề nghị: Các đoàn viên, thanh niên trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn xác định những phẩm chất quý giá của thanh niên Việt Nam là tiên phong, xung kích, sáng tạo, tình nguyện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, chỉ đạo, triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, phát huy đông đảo lực lượng thanh niên trong xã hội tham gia.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên Việt Nam trong thực thi Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, phát triển sâu rộng các phong trào hành động cách mạng cho thanh niên, nhất là chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trong những năm tới.

Dịp này, tám đơn vị vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và 15 tập thể, năm cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Cùng ngày, Trung ương Đoàn cũng tổ chức tọa đàm với chủ đề “20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè - Hành trình trải nghiệm - cống hiến - trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam”.