Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

NDO -

Ngày 1-12, tại Trung tâm Văn hóa  - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (TP Huế), Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1-12-2020 - 1-12-2020). 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Lê Trường Lưu, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, 7, 9 và TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, cán bộ sĩ quan quân đội nhân dân; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ, đại diện các tổ chức tôn giáo cùng các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Tấm gương sáng ngời, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân -0
 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và các bộ, ngành T.Ư tham dự lễ kỷ niệm.

Tấm gương sáng ngời, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tưởng nhớ và tri ân đồng chí Lê Đức Anh, chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà chính trị quân sự tài ba, đức độ, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người bạn thân thiết, tin cậy của bạn bè quốc tế.

Ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh, Thủ tướng nêu rõ, đồng chí Lê Đức Anh, sinh ngày 1-12-1920 tại làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (quê quán: xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), sinh ra trong gia đình quê hương giàu truyền thống yêu nước cách mạng, trong cảnh nước mất nhà tan đã sớm hun đúc trong đồng chí lòng yêu nước và nhiệt huyết cách mạng, ý chí căm thù giặc sâu sắc. 

Đồng chí chủ yếu gắn bó chiến trường miền nam gian khổ ác liệt và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội, đã kinh qua các chức vụ từ cấp đại đội, chi đội, trung đoàn, Tham mưu trưởng Quân khu 7, Quân khu 8 đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn; Tham mưu phó Tư lệnh Nam Bộ, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 9, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh Cánh quân hướng Tây Nam tiến công vào Sài Gòn.

Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 9 trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng. Đồng chí giữ các chức vụ Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7; Chỉ huy trưởng tiền phương Bộ Quốc phòng ở Mặt trận Tây Nam, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, Phó Trưởng ban rồi Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam rồi Phó Bí thư Đảng ủy quân sự T.Ư, nay là Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày 23-9-1992, Quốc hội khóa 9 đã bầu đồng chí làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đến tháng 12-1997.  Đồng chí được phong quân hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng năm 1974, được thăng quân hàm Thượng tướng năm 1980, Đại tướng năm 1984; là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa IV, V, VI, VII, VIII, Bí thư T.Ư Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa V, VI, VII, VIII; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12-1997 đến tháng 4-2001, Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX.

Trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, phong phú và sôi nổi, đồng chí Lê Đức Anh là một tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công, dám nghĩ, dám nói, dám làm, nói đi đôi với làm, sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Đức Anh là cuộc đời và sự nghiệp của một nhà lãnh đạo quyết đoán, có tư duy nhạy bén, sắc sảo với tầm nhìn xa trông rộng, một nhà lãnh đạo chiến lược nhưng rất sát sao, cụ thể, nghiêm khắc trong công việc nhưng rất gần gũi chân tình trong cuộc sống, quyết đoán trong hạ đạt mệnh lệnh nhưng lại rất khiêm tốn lắng nghe, ghi nhận ý kiến chính đáng của cán bộ, chiến sĩ.

“Nhìn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lê Đức Anh đã tâm huyết rút ra: Luôn học tập, không ngừng nâng cao tri thức mọi mặt, đặc biệt là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước cán bộ, chiến sĩ và trước cấp trên. Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, có tinh thần cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên hết”, Thủ tướng nói.

Dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tấm gương sáng ngời, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân -0
Đại tướng Phạm Văn Trà ôn lại những kỷ niệm với Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. 

Phát biểu ôn lại những kỷ niệm với Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà nhớ lại, khi thảo luận về một trận đánh hay một chiến dịch, Đại tướng Lê Đức Anh đều cho mọi người phát biểu, có gì bất đồng thì có thể “cãi” đến cùng. Theo Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Lê Đức Anh là người dám quyết, dám làm và dám chịu trách nhiệm, là người chỉ huy dự đoán được sớm, nắm chắc được tình hình, trong lúc khó khăn nhất. Ngay như việc thực hiện giảm quân số trong quân đội năm 1993 cũng thể hiện được sự dám chịu trách nhiệm của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Đó là một quốc sách rất đúng vì giảm quân số sẽ tăng ngân sách cho Nhà nước, giảm khó khăn cho đất nước. 

Những lúc rảnh, Đại tướng Phạm Văn Trà lại đến thăm và được Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh nhắc nhở là khi đã về đời thường thì làm sao phải giữ được phẩm chất cho tốt, nhất là đối với gia đình. Đại tướng Lê Đức Anh cũng nhắc nhở phải luôn quan tâm đến quân đội vì quân đội đã đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến, trong hòa bình cũng cần cố gắng để bộ đội giữ được truyền thống, phẩm chất tốt. 

Tấm gương sáng ngời, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân -0
 Giảng viên trẻ Trần Thị Phương Nhung, đại diện tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ Thừa Thiên Huế nói riêng phát biểu cảm nghỉ tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Thừa Thiên Huế nói riêng, giảng viên trẻ Trần Thị Phương Nhung, hiện công tác tại Trường đại học Khoa học - Đại học Huế bày tỏ: “Biết ơn, nghe và noi gương theo Đại tướng Lê Đức Anh, thế hệ trẻ hôm nay không ngừng ra sức học tập, làm chủ khoa học xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn. Mãi xứng đáng và tự hào là thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh”.

Sáng cùng ngày, trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế đã trưng bày triển lãm "Đồng chí Lê Đức Anh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành của T.Ư và tỉnh Thừa Thiên Huế dự khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày gần 60 hình ảnh đánh dấu chặng đường tham gia cách mạng của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh với hai chủ đề: "Thừa Thiên Huế, nơi khởi nguồn lý tưởng cách mạng" và "Đồng chí Lê Đức Anh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam".