Ký kết phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

NDO -

NDĐT - Chiều 13-8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận nêu trên với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Hai bên ký kết chương trình phối hợp.
Hai bên ký kết chương trình phối hợp.

Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận và ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” gồm năm nội dung: Tổ chức tuyên truyền, vận động; Tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ ngư dân phát triển bền vững kinh tế biển; Là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Việc ký kết này nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo; có các biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để đồng hành với ngư dân.

Dịp này, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã trao 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) tặng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ký kết phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” ảnh 1

Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam trao 200 suất quà tặng ngư dân Quảng Nam.