Kiểm tra công tác bầu cử tại Phú Yên

NDO -

Ngày 5-5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự và y tế làm trưởng đoàn đã giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Phú Yên.

Quang cảnh buổi làm việc Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia với tỉnh Phú Yên.
Quang cảnh buổi làm việc Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia với tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đến nay Phú Yên đã hoàn thành lập và niêm yết công bố danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại hai đơn vị bầu cử để cử tri tìm hiểu, lựa chọn bầu sáu đại biểu Quốc hội khóa XV; 84 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại 15 đơn vị bầu cử để bầu 50 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; 545 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện tại 96 đơn vị bầu cử để bầu 286 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 4.950 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại 796 đơn vị bầu cử để bầu 2.578 đại biểu. Tổng số cử tri của tỉnh là 703.704 người.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần 3, Phú Yên  tổ chức 30 điểm tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 110 điểm tiếp xúc cử tri cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức giám sát chặt chẽ việc tổ chức vận động bầu cử nhằm bảo đảm tính dân chủ, công khai, bình đẳng giữa những ứng cử viên trong việc vận động bầu cử.

Đồng thời, tỉnh cũng đã hoàn thành lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử tại 809/809 Tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu theo đúng luật định để người dân theo dõi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế tại khu vực bầu cử, tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân, để công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra bảo đảm đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương Phú Yên đã tích cực, chủ động quán triệt sâu sát các chỉ thị, văn bản của Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia, bám sát các quy định bầu cử, tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của quy trình bầu cử bảo đảm chặt chẽ, dân chủ theo đúng trình tự về thời gian.Quan tâm giải quyết sớm các đơn thư, khiến nại tố cáo theo đúng trình tự quy định của pháp luật, thấu tình hợp lý, gắn trách nhiệm giải quyết khiếu nại tố cáo đối với người đứng đầu, làm tốt được vấn đề này sẽ ngăn chặn được hành vi biểu hiện chống đối, phá hoại bầu cử. Tỉnh cần chỉ đạo các lực lượng chức năng đặc biệt là ba lực lượng công an, bộ đội, biên phòng phối hợp với các đề cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, tham mưu cho tỉnh xử lý kịp thời các điểm nóng không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn cho công tác bầu cử. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, mọi cử tri đi bầu cử, bám sát cập nhập diễn biến cử tri nhất là cử tri ven biển, cử tri là ngư dân, phát huy quyền bầu cử của cử tri, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, mặc dù Phú Yên chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng tỉnh vẫn đang trong trạng thái nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao. Tỉnh phải xác định chống dịch như chống giặc, không chủ quan, lơ là, bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ, chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó dịch Covid-19, chú trọng đến khu vực tập trung đông lao động, có chuyên gia nước ngoài, chủ động triển khai tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho lực lượng tham gia công tác phục vụ bầu cử, lên phương án bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông để ngày bầu cử thành công.

Trước đó, sáng 5-5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Tuy Hòa.