Khai mạc triển lãm tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

NDO -

Ngày 18-9, tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình, Cục Văn hóa cơ sở; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) phối hợp Sở VH, TT và DL tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại diện lãnh đạo Bộ VH, TT và DL cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cắt băng khai mạc triển lãm.
Đại diện lãnh đạo Bộ VH, TT và DL cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cắt băng khai mạc triển lãm.

Tại triển lãm, cũng trao giải thưởng các cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được phát động từ ngày 1-6 đến 16-7-2020, Ban Tổ chức đã nhận được 405 tranh của 160 tác giả thuộc 46 tỉnh/thành phố. Cuộc thi  tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 được phát động từ ngày 16-4 đến 22-6-2020, có 388 tranh của 276 tác giả thuộc 50 tỉnh/thành phố tham gia.

Kết thúc hai cuộc thi, Ban Giám khảo đã chọn 140 tác phẩm đạt chất lượng phục vụ trưng bày triển lãm, gửi các địa phương trên cả nước làm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Đồng thời, Ban Giám khảo đã chọn được hai giải Nhất, bốn giải Nhì, sáu giải Ba, 20 giải Khuyến khích và hai giải phong trào. Để kịp thời đáp ứng công tác tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở đã ấn hành 1.000 đĩa tranh, 20.000 tranh cổ động phát hành về cơ sở.

Triển lãm là nguồn tài liệu quý để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, khẳng định công lao to lớn, những thành tựu vĩ đại của Đảng; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5-10-2020.