Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20

NDO -

Ngày 24-9, Đảng bộ tỉnh Nam Định tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng ảnh Bác Hồ và hoa chúc mừng đại hội.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng ảnh Bác Hồ và hoa chúc mừng đại hội.

Dự đại hội có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các ban Đảng T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo chủ chốt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định qua các thời kỳ và 350 đại biểu, đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Nhiệm kỳ qua, Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 7,9%/năm, quy mô kinh tế được mở rộng, tổng sản phẩm GRDP tăng gấp 1,8 lần so giai đoạn trước.

Đặc biệt, Nam Định là một trong hai địa phương đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020, hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tỉnh tiếp tục giữ vững thành tích 25 năm liên tục trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Để đạt được mục tiêu, đại hội thống nhất tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội:

Tập trung xây dựng và điều chỉnh các loại quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tính chiến lược phát triển về giao thông, khu, cụm công nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục, hạ tầng thành phố Nam Định và vùng kinh tế biển.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ và khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng nam đồng bằng sông Hồng, theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14-9-2005 của Bộ Chính trị và Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg ngày 19-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ.

a1.jpg -0
 Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và khẳng định, đây là tiền đề để tỉnh vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, có quyết tâm cao, tạo bước đột phá để phát triển; xây dựng tinh thần, ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết không thua kém, tụt hậu so các tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời lưu ý một số nội dung để đại hội tập trung thảo luận.

Cần phân tích bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền trong nhiệm kỳ qua, chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế để vượt qua khó khăn, thách thức để đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành được mục tiêu “Đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”. Xác định rõ vị trí, vai trò của tỉnh để xây dựng quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Tiếp tục tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; thực hiện tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân, nhất là các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường; ưu tiên các ngành nghề ứng dụng công nghệ cao, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển, chú trọng phát triển du lịch với điểm nhấn về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên cơ sở bề dày truyền thống văn hóa – lịch sử. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ven biển kết nối với đường ven biển Ninh Bình và Thái Bình; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là cho các dự án có vốn đầu tư lớn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20 -0
 Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc và kết thúc ngày 25-9.