Khai mạc đại hội đảng bộ các tỉnh: Yên Bái, Sơn La, Kon Tum

Ngày 23-9, Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo Quân khu 2; lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 325 đại biểu chính thức đại diện cho gần 58 nghìn đảng viên toàn đảng bộ dự đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả quan trọng. Xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Giảm nghèo nhanh, bền vững với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ động khắc phục nhanh chóng, kịp thời hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội cần phân tích, làm rõ những hạn chế, thuận lợi, khó khăn, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, phấn đấu đưa Yên Bái vào trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm 2030. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực,

nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng tỉnh nhà theo hướng: “Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Góp phần nâng cao giá trị gia tăng của kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng về chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 24-9.

★ Sáng cùng ngày, Đảng bộ tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư dự, chỉ đạo đại hội. Dự đại hội, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng 348 đại biểu chính thức, đại diện hơn 86 nghìn đảng viên toàn đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày tại đại hội, nêu rõ: Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; đã có 19/24 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra; tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 5,46%/năm; cơ cấu các ngành kinh tế có sự chuyển biến rõ nét, nhất là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây ăn quả trên đất dốc. Công tác ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các nhà máy thủy điện được quan tâm chỉ đạo; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 34,44% năm 2015 xuống còn 18,62% năm 2020. An sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt những kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao kết quả tỉnh Sơn La đạt được nhiệm kỳ qua, tạo được những dấu ấn trong phát triển kinh tế. Đồng chí đề nghị, đại hội cần thảo luận kỹ, sâu sắc nhằm xác định rõ hơn thời cơ và thách thức để tỉnh có định hướng phát triển rõ nét, hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực, chú trọng vào những ngành có thế mạnh như xuất khẩu, chế biến nông sản. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, tăng tính chuyên nghiệp, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Với vị trí trung tâm của vùng Tây Bắc, vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng chí mong muốn tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 53 đồng chí. Đại hội cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa 15. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

★ Ngày 23-9, Đảng bộ tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng ở T.Ư; lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, cùng 346 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 29 nghìn đảng viên của toàn đảng bộ.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được tập trung phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Môi trường đầu tư từng bước được cải thiện; các thành phần kinh tế ngày càng phát triển; hội nhập kinh tế quốc tế được tăng cường. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, đối ngoại được tăng cường, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Phát biểu ý kiến tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới đã được xác định trong văn kiện trình đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh một số vấn đề đại hội cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, cùng một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và phát triển kinh tế xanh. Đồng chí mong muốn tỉnh khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế rừng, đất rừng, đất nông nghiệp để phát triển, hình thành vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển khu, cụm công nghiệp, hình thành các khu đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái; phát triển năng lượng tái tạo; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế; tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tỉnh cần tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, tỉnh phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 16 tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 25-9.