Kết thúc thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước

NDO -

Sau ba ngày làm việc, ngày 3-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025. 

Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đọc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đọc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh (tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9-10%) và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 185 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt năm tỷ USD, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm đạt hơn 76,7%, phấn đấu đạt 10 bác sĩ và 32 giường bệnh/vạn dân. Về xây dựng Đảng, hằng năm có từ 80% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp mới 6.000 đảng viên.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Bình Phước tập trung tái cơ cấu kinh tế, lựa chọn các ngành, lĩnh vực có hiệu quả để đầu tư. Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông thuận lợi kết nối vùng; đổi mới chính sách thu hút đầu tư. Một trong những chương trình đột phá là tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm tại huyện Đồng Phú và Chơn Thành để hình thành tam giác phát triển: Đồng Phú - Đồng Xoài - Chơn Thành; xây dựng hai tuyến hành lang chạy song song với quốc lộ 14 và 13. Tập trung cải cách hành chính, đến năm 2025 chính quyền điện tử của tỉnh nằm trong tốp 30 các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Xây dựng chính sách thu hút lao động, phát triển hệ thống dạy nghề, liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Kết thúc thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước -0
 Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước đi dự Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh Bình Phước họp phiên thứ 1 bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhận mạnh: Đại hội thống nhất cao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển dần sang chính quyền số; bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đại hội thống nhất 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, với bốn nhiệm vụ trọng tâm, bốn nhiệm vụ ưu tiên, năm giải đột pháp lớn và ba chương trình đột phá.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới với những thách thức mới, cơ hội mới, do đó Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội, phấn đấu vươn lên, từng bước khẳng định vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Văn Lợi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nêu cao ý chí; chung sức, chung lòng; chủ động, sáng tạo; quyết tâm hành động; cải cách tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.