Ðiện đàm

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã điện đàm với ngài C.San-mu-gam, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Pháp luật Xin-ga-po.

Trao đổi tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, hiện nay quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Xin-ga-po tiếp tục được duy trì, củng cố, góp phần thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Xin-ga-po được thiết lập từ năm 2013. Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao vai trò của Xin-ga-po với tư cách là nước chủ trì lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng và sử dụng công nghệ cao trong ASEAN. Bộ Công an Việt Nam đã cử cán bộ sang công tác tại Nhóm công tác ASEAN về tội phạm mạng và công nghệ cao (ASEAN Desk) tại Tổ hợp Interpol toàn cầu (IGCI). Thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ tích cực của Xin-ga-po trong lĩnh vực này cũng như các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ SOMTC/AMMTC. Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao việc Bộ trưởng C.San-mu-gam đã đề nghị điện đàm để hai bên trao đổi về các khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liên quan việc sử dụng cần sa phục vụ mục đích nghiên cứu y học…

Bộ trưởng C.San-mu-gam chúc mừng Bộ Công an Việt Nam vừa qua đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) theo hình thức trực tuyến; đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Xin-ga-po - Việt Nam nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước nói riêng ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng…

★ Ngày 30-11, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Tống Ðào, Trưởng Ban Liên lạc Ðối ngoại T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại hội đàm, đồng chí Hoàng Bình Quân cảm ơn lãnh đạo Ðảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến người dân các tỉnh miền trung Việt Nam chịu thiên tai, lũ lụt vừa qua. Ðồng chí chúc mừng Ðảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị T.Ư 5 khóa 19, thông qua Kiến nghị của Ban Chấp hành T.Ư về Quy hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc dân và xã hội lần thứ 14 và Mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035. Ðồng chí đánh giá cao việc từ đầu năm 2020 đến nay, hai bên đã duy trì linh hoạt các hoạt động trao đổi cấp cao, hợp tác giữa các cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; đề xuất những định hướng lớn trong triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai Ðảng trong năm 2021, nhằm thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước, duy trì đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ hai nước, trong đó có quan hệ kinh tế, hợp tác giữa các địa phương, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định, xử lý tốt vấn đề trên biển và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

Ðồng chí Tống Ðào nhấn mạnh rằng, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời; Ðảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng Ðảng Cộng sản Việt Nam tiến hành trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, tham khảo học tập lẫn nhau, cùng nhau ứng phó thách thức và rủi ro, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tiến tới tổ chức thành công Ðại hội XIII của Ðảng... 

PV và CTV